Hạng chúng sanh phàm phu ngu muội mà dám phỉ báng Phật, Bồ Tát, Luật Nhân Quả.
Hạng này mà nhận là đệ tử Phật, có mà Thiên ma ba tuần.
Ngày nay, có nhiều người không chịu tu theo các vị minh sư mà cứ nghe theo lời tà kiến của một số vị Tà sư rồi phát ngôn bậy bạ.
Phật có dạy thời mạt pháp Tà Sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng. Những hạng người mà phỉ báng Tiểu Thừa, phỉ báng Đại Thừa, Phỉ báng Tịnh Độ, Phỉ báng Thiền Tông... Hễ có phát ngôn lời phỉ báng hầu mong gây chia rẽ Phật giáo, kẻ này địa ngục đó phần.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks