
Nguyên văn bởi
tukt73_37
vâng, trong bộ kinh mà mình đã đọc, thì là chính PHẬT nói điều này chứ ko ai khác :), là j thì mình quên rồi, khi nào tìm lại dc thì sẽ nói cho biết vị trí :)
vâng, và rất nhiều bạn trong đây cũng nói rất nhiều kinh Phật đó thôi, và chắc j họ đã hiểu dc hết những j họ nói, hay chỉ tin lấy tin để?
và mình cũng đang làm một công việc, đó là PHÁ CHẤP, bản thân mình có phải bậc Thượng căn hay ko thì mình ko quan tâm và cũng ko cần quan tâm!
ko biết đây là lấy ở bộ kinh nào và do ai viết? chỉ vì viết tên của mấy ông VĂN THÙ, PHỔ HIỀN lên khố mà mặc mà là tội phải chết thì đúng là luật nhân quả có vấn đề, hoặc là mấy vị kia(văn thù..) ác quá :D
chuyện này cũng giống như chuyện một nhà sư lỡ mồm nói (theo những j ông biết) mà phải đọa địa ngục. nếu vậy thì ko biết P thích ca hiện giờ đang ở tầng thứ mấy của địa ngục nữa :D
mấy thứ chẳng rõ nguồn mà mọi người cứ tin lấy tin để :)
khi mình còn đọc kinh phật, mình đã đọc nó ở đâu đó rồi,.
bạn có nghĩ rằng mình đã đọc hết tất cả các kinh Phật? hay ít ra là bằng những j mình đã đọc?
bây giờ thì vì nhiều lí do, mình tạm quên hết tất cả đi, và tập trung tìm chân lí, hay ít ra, là những LỜI DẠY THẬT SỰ của Phật :)
Bookmarks