Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 77

Ðề tài: Đức Giáo hoàng lên án thương mại hóa Giáng sinh

  1. #1

    Mặc định Đức Giáo hoàng lên án thương mại hóa Giáng sinh

    Đức Giáo hoàng lên án thương mại hóa Giáng sinh
    Chủ nhật 25/12/2011 07:55

    (GDVN) - Trong đêm Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã lên án nạn thương mại hóa Giáng sinh

    Tại đêm Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh được tổ chức ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô,Vatican, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã lên án nạn thương mại hóa Giáng sinh và kêu gọi các tín hữu hãy bỏ qua cái bề ngoài "hào nhoáng" để khám phá ra ý nghĩa thực sự của nó.

    Trong bài giảng đêm Noel, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã phiền muộn nói rằng, lễ Giáng sinh đang ngày càng bị thương mại hóa và bị che lấp đi thông điệp thực sự của nó. Được biết, đây là lần thứ 2 Giáo hoàng Benedict XVI chỉ ra sự cần thiết của việc tái khám phá đức tin để đối phó với những vấn đề phức tạp của thế giới hiện tại.

    Ngoài ra, Giáo hoàng Benedict XVI cũng nhắc nhở giáo dân trên toàn thế giới hãy nhớ tới những người tín hữu nghèo đói, đau khổ, xa nhà đang phải đón Giáng sinh và đôn đốc mọi người phải sống khiêm nhường, nhắc nhở họ rằng Chúa Giê-su đã sinh ra trong nghèo đói.

    Năm nay, lễ Giáng sinh tại Vatincan được bắt đầu từ lúc 22h địa phương và kết thúc vào lúc 12h đêm để Giáo hoàng có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho các buổi lễ được tổ chức trong ngày 25/12.

    Ngoài ra, Vatican cũng thiết kế một lối đi riêng dành cho Giáo hoàng Benedict XVI 84 tuổi để tránh xảy ra sự cố như năm 2009, khi một người tâm thần tấn công ông ngay trên lối vào Nhà thờ.

    Ước tính, đêm Noel 2011 thu hút khoảng 10.000 người tới Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

    Ảnh: Không khí đêm Giáng sinh tại Vatican:












    Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Sao ko ra lệnh cấm buôn bán, ăn chơi trụy lạc trong lễ giáng sinh. Đức Giáo Hoàng có quyền làm điều đó mà ta.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nicholas268 Xem Bài Gởi
    Sao ko ra lệnh cấm buôn bán, ăn chơi trụy lạc trong lễ giáng sinh. Đức Giáo Hoàng có quyền làm điều đó mà ta.
    Buôn bán thì không thể cấm được. Còn ăn chơi trụy lạc thì ngày nào cũng cấm chứ chẳng riêng gì Giáng Sinh.
    Và đây là 6 điều dạy của giáo hội:
    -Khiêm nhường chớ đừng kiêu ngạo.
    -Rộng rãi chứ đừng hà tiện.
    -Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
    -Nên nhẫn nhịn chứ đừng hờn, giận.
    -Kiêng bớt chớ mê ăn uống.
    -Yêu người chứ đừng ganh ghét.
    -Siêng năng việc Thiên Chúa chứ đừng làm biếng.
    Tuy nhiên cấm là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Nhiều người công giáo ngày nay chỉ thờ Chúa bằng môi miệng, cũng giống như những người Pha-ri-sêu ngày xưa. Thật đáng tiếc, đáng tiếc...
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  4. #4

    Mặc định

    Đúng vậy.
    Và điều đó làm Cha chúng ta đau lòng biết chừng nào.
    Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ ta quay trở về, như người cha nhân hậu mong đứa con hoang đàng trở về với mình. Chúng ta đã rõ điều này qua dụ ngôn Người Cha nhân hậu
    Cũng chính vì nhiều ng CG xa rời TC, bỏ qua những giáo huấn của GH và nhất là bịt tai lại trước tiếng nói của TC nơi lương tâm họ để tự do theo đuổi những thú vui, ham muốn đời này, mà làm cho khuôn mặt TC nơi họ bị biến dạng, trở nên xấu xí đáng sợ.
    Mỗi khi mình phạm tội chính là khi mình làm cho hình ảnh TC nơi tâm hồn mình bị biến dạng. Và khi đó ta xúc phạm đến Tình Yêu của Ngài.
    Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về những hiểu lầm (khách quan) của ng ngoài CG về Thiên Chúa và Đường Lối của Ngài.
    Xin Ngài giúp chúng con biết làm cho danh Ngài cả sáng, để khi nước Ngài trị đến thì chúng con có thể ngẩng mặt nhìn Ngài và được hưởng hạnh phúc với Ngài.

  5. #5

    Mặc định

    tôi chỉ tin giáo lý mà Chúa dạy tôi, chỉ tin có người Cha nhân ái đang chờ tôi, chứ thật sự thì Giáo hội tôi không tin, người có đạo tôi không tin.
    Thân mến.

  6. #6

    Mặc định

    Mà nếu có cấm thì may ra chỉ có hiệu lực với ng trong đạo, còn khác đạo và vô thần thì làm sao đây??? Cũng thế thôi... Bây giờ hầu như cái gì cũng kinh doanh dc
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongquang1704 Xem Bài Gởi
    tôi chỉ tin giáo lý mà Chúa dạy tôi, chỉ tin có người Cha nhân ái đang chờ tôi, chứ thật sự thì Giáo hội tôi không tin, người có đạo tôi không tin.
    Thân mến.
    Bạn đi lễ, đọc kinh tin kính chắc cũng không tin 1 phần trong đó.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Bạn đi lễ, đọc kinh tin kính chắc cũng không tin 1 phần trong đó.
    ?????????????????????????????????????????????

  9. #9

    Mặc định

    Kinh tin kính có đoạn "Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền", bạn nói rằng "thực sự thì giáo hội tôi không tin, người có đạo tôi không tin", vậy bạn có tin Hội thánh là cộng đồng của những người tin vào đức Ki tô không ?

    Nếu xét sâu thêm về mầu nhiệm Hội thánh thông công, thì bao gồm các Thánh ở trên Thiên đàng, các linh hồn ở luyện ngục, và giáo hội đang sống cùng thông công với nhau.Vậy ko tin giáo hội, không tin những người CG thì làm sao tham dự vào sự thông công này ?

    Dù biết rằng có những người CG ko tốt, kể cả những giáo hoàng sa ngã như 1 cơ thể có lúc đổ bệnh, nhưng nhờ sự hiệp thông Mầu nhiệm này, mà Hội thánh và từng cá thể được mời gọi ơn Thánh hóa, trở nên Thánh.

    http://thanhlinh.net/node/8941

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongquang1704 Xem Bài Gởi
    tôi chỉ tin giáo lý mà Chúa dạy tôi, chỉ tin có người Cha nhân ái đang chờ tôi, chứ thật sự thì Giáo hội tôi không tin, người có đạo tôi không tin.
    Thân mến.
    Sao bạn bi quan vậy? Tay có ngón dài, ngón ngắn. Người có người nọ ngừơi kia.
    Bên cạnh những người xấu luôn luôn có người tốt. Ở giữa những người tốt luôn có kẻ xấu.
    Trong 12 tông đồ của Chúa cũng có 1 Judas. Và giữa những người biệt phái Pha-ri-sêu cũng có 1 Phao Lô.
    Hãy vui lên mà sống, cuộc đời phải vượt qua những thăng trầm thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Nếu chúng ta cứ được nuôi như heo, cứ ăn xong rồi ngủ thì cuộc sống có ý nghĩa gì nhỉ?
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  11. #11

    Mặc định

    hihi, tôi không tin vì từ khi tôi sinh ra, tôi chỉ toàn gặp phải những vị linh mục tâm địa chưa tốt, họ chỉ biết đến tiền bạc và đấu đá lẫn nhau để chiếm ngôi vị linh mục, người như vậy thì không đáng là người thay Chúa chăn dắt muôn dân, tôi cũng buồn vì mình không có cách nào thay đổi cục diện, tôi chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé, Giáo hội thì không ngừng tạo ra sự bê bối như trong tòa thánh Vatican... tôi từng nghe 1 vị Linh mục giảng giải rằng: ''Cựu ước đã thực sự lỗi thời, không còn đúng với xã họi mới, Chúa Giê su đã mang đến cho chúng ta kinh thánh Tân ước với mục đích thánh hóa, thay đổi Cựu ước''.
    nhưng tôi vẫn giữ lập trường rằng: tôi tin những lời mà Chúa Cha linh hướng thì nó luôn luôn đúng trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh vì lời Chúa là lời hoàn mỹ nhất, do đó mà tôi lại càng không tin vào vị Linh mục đó.
    Thân mến.

  12. #12

    Mặc định

    Vậy bạn phuongquang có HIỂU THẤU SUỐT LỜI CHÚA TRONG CỰU UỚC LẪN TÂN ƯỚC hơn những linh mục bạn gặp ko? KO PHẢI NHỜ THÔNG MINH MÀ HIỂU LỜI CHÚA ĐÂU.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongquang1704 Xem Bài Gởi
    hihi, tôi không tin vì từ khi tôi sinh ra, tôi chỉ toàn gặp phải những vị linh mục tâm địa chưa tốt, họ chỉ biết đến tiền bạc và đấu đá lẫn nhau để chiếm ngôi vị linh mục, người như vậy thì không đáng là người thay Chúa chăn dắt muôn dân, tôi cũng buồn vì mình không có cách nào thay đổi cục diện, tôi chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé, Giáo hội thì không ngừng tạo ra sự bê bối như trong tòa thánh Vatican... tôi từng nghe 1 vị Linh mục giảng giải rằng: ''Cựu ước đã thực sự lỗi thời, không còn đúng với xã họi mới, Chúa Giê su đã mang đến cho chúng ta kinh thánh Tân ước với mục đích thánh hóa, thay đổi Cựu ước''.
    nhưng tôi vẫn giữ lập trường rằng: tôi tin những lời mà Chúa Cha linh hướng thì nó luôn luôn đúng trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh vì lời Chúa là lời hoàn mỹ nhất, do đó mà tôi lại càng không tin vào vị Linh mục đó.
    Thân mến.
    họ được chúng tôi tôn kính và được chúng tôi gọi là "cha" đơn giản vì họ xứng đáng được như vậy {con người không ngu đâu nhá,không phải tùy tiện ai cũng tôn kính với coi như cha của mình đâu nhá}

    Tại sao chúng tôi gọi Ngài là "Cha"?
    Vì Người luôn yêu mến chúng tôi,như con đẻ của mình
    Tại sao chúng tôi luôn kính trọng Người?
    Vì Người luôn lo lắng cho chúng tôi như người cha ruột thân yêu của mình
    Hỏi những người nào không cùng huyết thống quan tâm chúng tôi như Linh Mục?
    Hỏi ai chịu khó dạy dỗ từng con trẻ và giáo dân như Linh Mục?

    ! Vì Công Giáo luôn làm theo luật Va Ti Can nên Nếu Cựu Ước lỗi thời thì sẽ không còn luật Mai Sen đâu bạn à,mà nếu không còn luật Mai Sen thì sẽ không ai được nghỉ ngày Chủ Nhật,không có luật cấm giết người,trộm cướp,... nữa cả
    Last edited by kiếp mù lòa; 29-12-2011 at 11:51 PM.
    haiz...........................

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongquang1704 Xem Bài Gởi
    tôi chỉ tin giáo lý mà Chúa dạy tôi, chỉ tin có người Cha nhân ái đang chờ tôi, chứ thật sự thì Giáo hội tôi không tin, người có đạo tôi không tin.
    Thân mến.
    GH là nhiệm thể của Chúa Kito. Chính Ngài thiết lập GH. Bạn k tin GH, k tin người có đạo thì bạn sẽ kết hiệp với Chúa thế nào?

    Bạn tin Chúa và giáo lý Ngài dạy. Và nếu sống điều bạn tin, bạn sẽ được nghĩa với Chúa.

    Nhưng chung quy lại Chúa chỉ dạy ta 1 điều: Mến Chúa yêu người.

    Một ng nói như vầy thì đã thực lòng thực hiện giới răn yêu thương của Chúa chưa? : Chúa ơi, con yêu Chúa lắm nhưng xin Chúa tha cho con, con k thể thương thằng hàng xóm nhà con được. Cái mặt nó thì khó ưa, tính nó hay nổi khùng, nó lại còn hay văng tục nữa,....

    Và chắc chắn rằng chẳng có Kito hữu nào luôn yêu thương tha nhân, luôn bao dung với lỗi lầm của người khác, luôn chấp nhận những khuyết điểm của ng khác mà lại k yêu mến Chúa. Ng đó k cần lên tiếng: Chúa ơi con yêu Chúa lắm, ... thì Chúa đã biết ng đó luôn yêu mến Ngài rồi.

    Mến Chúa yêu ng là 1 giới răn gồm có 2 điều: Mến Chúa và yêu người.

    k thể thực hiện riêng rẽ 2 điều này.

    Vì Yêu mến Chúa thì sẽ yêu thương ng anh em mình.

    Yêu thương ng anh em mình chính là yêu mến Chúa.

    Đó là Cựu Ước.

    Còn Tân Ước thì sao? Chúa Jesus đến k phải để phá bỏ lề luật cũ, nhưng là để kiện toàn nó.

    Luật Cũ có điều khoản "mắt đến mắt, răng đền răng"

    Chúa Jesus nói gì? "Nếu ai vả má bên phải con, hãy..." và "phải tha đến 70 lần 7"

    Luật Cũ có điều khoản ai phạm tội ngoại tình mà bị bắt gặp và có 2 (hay 3, mình k nhớ rõ) ng làm chứng thì chứng đó có giá trị, và ng kia sẽ bị xử ném đá cho chết

    Nhưng Chúa Jesus nói gì? "Ai trong các ông là ng vô tội thì hãy ném đá ng phụ nữ này đi" và "Chị hãy về và đừng phạm tội nữa"

    Và Chúa Jesus dạy chúng ta điều gì trong Bữa Tiệc Ly?
    "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con".
    Chúa Jesus dạy ta phải YÊU NHƯ CHÚA YÊU.

    Nhưng bạn chỉ nói bạn k tin GH và ng có đạo. Vậy có lẽ bạn vẫn yêu họ? (Mình hy vọng như vậy). Nhưng yêu nhau mà k tin tưởng nhau thì thấy thật tội cho tình yêu đó, vì nó chẳng trọn vẹn và có gì đó mâu thuẫn?

    Vậy bây giờ nói về TIN nhé!

    Chúa chọn Phê rô làm thuyền trưởng của con tàu GH nhưng Phêrô là người thế nào? Là ngư phủ thất học, dốt nát, đôi khi nhanh nhảu đoảng (nên bị Chúa quở: Sa tan, hãy lui ra đằng sau Thầy...), chưa kịp chứng minh lời nói hùng hồn của mình thì đã chối Chúa, k phải 1 mà là đến 3 lần! Một ng đầy khuyết điểm như vậy nhưng Chúa vẫn tin tưởng giao chìa khóa Nước Trời và đặt ông làm đầu GH. (Tất nhiên Chúa biết Phê rô yêu mến Chúa nồng nàn)

    Chính tình yêu và sự tin tưởng của Chúa Jesus nơi ông mà ông đã cố gắng đáp trả tình Ngài, hăng say rao giảng tin mừng Đức Kito Phục Sinh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và cho đến ngày nay, k ai trong GH có thể phủ nhận 1 trong 2 trụ cột của hội thánh tiên khởi.

    Trong dụ ngôn Người cha nhân hậu,
    -Nếu ng cha k tin tưởng ng con thứ thì ông có dang tay đón con trở về 1 cách vô điều kiện như vậy k?

    Nếu ng con thứ k tin tưởng cha sẽ tha thứ cho mình, thì anh có dám quay trở về với cha k?

    Còn ng anh cả? Anh ở với cha nhưng k tin "những gì của cha đều là của con" nên đã có thái độ ghen tỵ, hờn giận.

    Và ở đây ta k thể tách rời tin với yêu: YÊU NÊN TIN và TIN VÌ YÊU.

    Bạn tin Chúa, yêu Chúa nhưng k tin GH, k tin ng có đạo.

    Điều này có mâu thuẫn k?

    Mình k bắt bạn phải tin theo kiểu: đã là LM, GM, ĐGH thì là tốt hết thánh thiện hết; đã là ng có đạo thì phải hơn ng k đạo.

    Nhưng xin bạn hãy TIN VÌ YÊU, YÊU THA NHÂN VÀ TIN HỌ SẼ TRỞ NÊN TỐT, TIN TRONG LÒNG QUẢNG ĐẠI BAO DUNG.

    Vì "THÁNH NHÂN CÓ 1 QUÁ KHỨ. TỘI NHÂN CÓ 1 TƯƠNG LAI"

    Hỏi thật nhé! Bạn có phải là thánh k?

    Nếu bạn trả lời CÓ.
    Bạn thật tuyệt vời, thế gian k mấy ng được như bạn, k mấy ng xứng đáng chơi với bạn.
    Nhưng chẳng có vị thánh nào có tư tưởng “thế gian này k mấy ng đc như ta, k mấy ng xứng đáng chơi với ta” vì thánh nhân biết "ta cũng có 1 quá khứ..."

    Nếu bạn trả lời K.
    Tức là bạn cũng có khuyết điểm, lỗi lầm và như vậy bạn cũng phải hiểu và thông cảm cho ng đồng đạo, vì tất cả chúng ta đều phải chống trả lại chước ma quỷ cám dỗ. Thiên Chúa là ng quyết định chuyện thưởng phạt cho chúng ta và Ngài rất công minh.

    Còn GH “thánh thiện, công giáo, duy nhất và tông truyền” nhưng GH cưu mang những giáo dân chúng ta là con người, mà là ng thì ai chẳng có lỗi tội, quan trọng là mình có quyết tâm quay trở về với Chúa hay k. Ai k theo đường lối Ngài, sẽ bị Ngài luận phạt, chúng ta k phải bận tâm về điều đó cho nặng lòng. Bạn nghĩ như mình chứ?

    Thiệt tình mình thấy shock khi bạn tuyên bố như vậy, nhưng cũng thấy bạn thật can đảm vì đã nói thật lòng. Cảm ơn bạn

    Mình muốn giúp bạn hiểu ra có lẽ bạn đã bị thiệt thòi khi Yêu chưa trọn vẹn.
    Có gì chưa vừa ý bạn bỏ qua nha, và xin cứ chia sẻ lại, mình chỉ muốn bạn có được một tình yêu trọn vẹn nơi TC nơi GH và anh chị em đồng đạo (trong đó có mình đó, hjjj)

    Mình viết lủng củng k ra đâu, bạn ráng đọc và thông cảm cho mình nhé!

    Xin Ba Ngôi Tình Yêu luôn ở cùng và soi sáng cho bạn , ban cho bạn 1 tâm hồn quảng đại yêu thương.

    God bless you!

    Mình nghĩ nếu bạn k thể tin ng có đạo nào thì ít ra vẫn còn 1 ng bạn có thể tin.
    Bạn có thể tìm nghe audio book Tự Thuật của ĐHY Thuận.
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...mO3PDcxEF1BNsw
    (tải về mới nghe được, k có virus, yên tâm nha)
    Last edited by abbachaoi; 30-12-2011 at 10:21 PM.

  15. #15

    Mặc định

    cảm ơn bạn đã góp ý, tôi không phải là thánh, tôi thật sự có nhiều khuyết điểm, tôi có thể cảm thông cho người tội lỗi vì không phải ai cũng dễ dàng thắng được cám dỗ của satan, tôi sẽ suy xét lại bản thân mình, nhưng tôi cảm thấy bất lực trước sự làm việc của tòa thánh Vatican nhưng 1 mình tôi thì chưa đủ tư chất để phán xét một tổ chức lớn đến vậy, ở đâu cũng có người này, người kia, Thiên Quốc cũng từng có luxiphe, tôi cũng có thể nối bước luxiphe, nhưng tôi chỉ ao ước có Chúa bên cạnh có thể tôi là kẻ quá ích kì đi chăn nhưng 1 điều tôi vẫn khẳng định chính tòa thánh Vatican đã làm nhấy bẩn sự mầu nhiệm của Cha chúng ta, vì thế tôi mới ra quyết định cho mình rằng tâm có Chúa thì sẽ có Chúa, mọi thế lựa thù địch phông hại ta được, Linh mục ở nơi tôi nói rằng: ''chống lại Giáo hội là chống lại Thiên Chúa'' tôi nghe mà lòng có chút rung động, trong tim mình có Chúa, chính Chúa hiểu điều đó hơn ai hết, chắc rằng Chúa cũng không muốn vị Linh mục đó phát ngôn như vậy, từng học giáo lí nhưng dường như chỉ chú trọng về lý thuyết là cao nên tôi phải tự chiêm nghiệm tất cả bằng giác quan của mình, từ đó tôi mới hiểu đúng sai là thế nào, 1 vị Linh mục chăn dắt muôn dân có thể là hướng đến Thiên Quốc nhưng cũng có thể hướng về satan, điều đó không ai chắc chắn được, một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc năm mới hạnh phúc, vui vẻ đến với mọi nhà.
    Thân mến.

  16. #16

    Mặc định

    Mình xin cám ơn bạn phuongquang1704 vì những lời tâm sự rất thật này. Mong Chúa sẽ giúp bạn nhận ra được con đường phải đi, cầu Chúa phù hộ bạn. Thân

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongquang1704 Xem Bài Gởi
    cảm ơn bạn đã góp ý, tôi không phải là thánh, tôi thật sự có nhiều khuyết điểm, tôi có thể cảm thông cho người tội lỗi vì không phải ai cũng dễ dàng thắng được cám dỗ của satan, tôi sẽ suy xét lại bản thân mình, nhưng tôi cảm thấy bất lực trước sự làm việc của tòa thánh Vatican nhưng 1 mình tôi thì chưa đủ tư chất để phán xét một tổ chức lớn đến vậy, ở đâu cũng có người này, người kia, Thiên Quốc cũng từng có luxiphe, tôi cũng có thể nối bước luxiphe, nhưng tôi chỉ ao ước có Chúa bên cạnh có thể tôi là kẻ quá ích kì đi chăn nhưng 1 điều tôi vẫn khẳng định chính tòa thánh Vatican đã làm nhấy bẩn sự mầu nhiệm của Cha chúng ta, vì thế tôi mới ra quyết định cho mình rằng tâm có Chúa thì sẽ có Chúa, mọi thế lựa thù địch phông hại ta được, Linh mục ở nơi tôi nói rằng: ''chống lại Giáo hội là chống lại Thiên Chúa'' tôi nghe mà lòng có chút rung động, trong tim mình có Chúa, chính Chúa hiểu điều đó hơn ai hết, chắc rằng Chúa cũng không muốn vị Linh mục đó phát ngôn như vậy, từng học giáo lí nhưng dường như chỉ chú trọng về lý thuyết là cao nên tôi phải tự chiêm nghiệm tất cả bằng giác quan của mình, từ đó tôi mới hiểu đúng sai là thế nào, 1 vị Linh mục chăn dắt muôn dân có thể là hướng đến Thiên Quốc nhưng cũng có thể hướng về satan, điều đó không ai chắc chắn được, một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc năm mới hạnh phúc, vui vẻ đến với mọi nhà.
    Thân mến.
    "nhơ bẩn" của Va Ti Can à? những tài liệu thiếu căn cứ trong sachhiem.com à? haha
    haiz...........................

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    "nhơ bẩn" của Va Ti Can à? những tài liệu thiếu căn cứ trong sachhiem.com à? haha
    lên án sự thiêu sống phù thủy gọi chung là những kẻ dị giáo {thờ Sa tan,một tổ chức luôn đối đầu mạnh liệt với Công Giáo mà ngày nay còn tồn tại},trong khi lại không biết rõ những phù thủy là những kẻ man rợ,một tổ chức ma quái thường hiến tế những trinh nữ cho Sa Tan vào ngày hạ chí,Kinh Thánh của nó tôn vinh sự thú vị khi nhìn đồng loại đau đớn chết dần chết mòn,sự lạc thú của hoang dục...
    lên án Thập Tự Chinh trong khi không biết rõ Công Giáo trước đó đã bị Hồi Giáo tàn sát vài trăm năm,khiến nhiều vùng đất Công Giáo như Thổ Nhĩ Kỳ,Tiểu Á,... và một số nơi ở Ả Rập bỗng dưng biến thành đất Hồi Giáo {đúng như Khải Huyền đã ghi chép và nói về sự sụp đổ của thành Ba By Lon-Hồi Giáo}
    ...
    Và những cái được thổi phồng vô căn cứ,tự sáng tác,không hề có trong văn bản cổ nào của Châu Âu cũng như truyền miệng,...
    Last edited by kiếp mù lòa; 31-12-2011 at 07:22 AM.
    haiz...........................

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi satyaa Xem Bài Gởi
    Mình xin cám ơn bạn phuongquang1704 vì những lời tâm sự rất thật này. Mong Chúa sẽ giúp bạn nhận ra được con đường phải đi, cầu Chúa phù hộ bạn. Thân
    có lẽ trong con mắt của bạn ai cũng là người xấu,tính đàn bà luôn dẫn đưa bạn đi xoi mói những cái xấu của người khác,trong khi tự cho mình là con người trí thức giỏi giang,...
    tức cười
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    phuongquang nói rằng tin Thiên Chúa, tin Kinh Thánh ?

    Thánh Phao lô nói rằng Hội thánh là thân thể đức Ki tô.Chúa Giê su cũng nói "Ta là đầu, anh em là chi thể", "Ta là cây nho, anh em là cành nho".

    Bạn tin Thiên Chúa, nhưng lại không tin Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội và Hội Thánh.

    Bạn đọc các thư của Thánh Phao Lô để hiểu thêm về mầu nhiệm Hội thánh đi, nếu bạn tin Kinh Thánh và có tư duy.Ví dụ thư 1 gửi Corinto chẳng hạn:
    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...e/vn1corin.htm

    Nếu không có tòa thánh Vatincan thì Hội thánh CG sẽ không thống nhất trong 1 Đức Tin như ngày nay, và có lẽ cả tôi, cả bạn chẳng biết Đức Ki tô, Thiên Chúa là ai đâu ?

    Bạn nói rằng bạn bất lực trước những việc làm của tòa thánh Vatincan, tòa thánh Vatican làm nhấy bẩn sự nhiệm màu của Cha chúng ta, vậy đó là những việc gì vậy bạn ?

    “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá. Trên Tảng Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)
    Hóa ra chúa Ki tô, ngôi 2 Thiên Chúa, LỜI của Thiên Chúa lại bất lực trong việc xây dựng Hội Thánh, là thân thể của chính Ngài, để Thân thể đó ra nhấy bẩn ư ?


    Mình cũng đã 1 thời gian đọc về những vết nhơ trong lịch sử giáo hội và cũng thấy thật hổ thẹn tại sao lại có những người như vậy, nhưng tìm hiểu sâu hơn về những con người đó, mới thấy đó là những bối cảnh mà con người, giáo hội bị chi phối bởi bối cảnh lịch sử, chính trị-tôn giáo, và giáo hội có những giai đoạn phải đấu tranh kịch liệt để tách Thần quyền ra khỏi thế quyền.

    Những gì mà Tòa thánh ngày nay có: tách rời thế quyền, chính trị, và trở thành 1 triều đại của Thiên Chúa hiện hữu giữa các quốc gia thế quyền, không phải tự nhiên mà có.Nó cần hàng ngàn năm phát triển và thanh lọc, rèn giũa.Đất nước Vatican hiện nay vẫn đang đồng hành cùng thế giới trong việc cổ vũ hòa bình, bảo vệ luân lý, phát triển hỗ trợ nghiên cứu y học, khoa học, vv...Vậy Vatican ngày nay không phải là Hình ảnh của Thiên Chúa sao bạn ?

    Cuốn Kinh Thánh mà bạn đã và đang đọc để biết Thiên Chúa cũng không tự nhiên mà có, nó cũng trải qua hàng ngàn năm thanh lọc, mặc khải, suy tư mới đúc kết và thống nhất nên Một.Cũng không ai đi hổ thẹn rằng ngoài cuốn Kinh Thánh quy điển, còn có rất nhiều cuốn Ngụy thư, mà 1 phần trong những cuốn Ngụy thư đó có thể dẫn đến suy tư lầm lạc về Thiên Chúa.

    Chúc bạn có thêm nhiều lý trí để tìm hiểu về những cái bạn đang bất mãn, để cuối cùng phát hiện ra Thiên Chúa đang dạy con cái Ngài :)
    Last edited by minhthai; 31-12-2011 at 09:20 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TRUYỀN TÍCH CÁC VỊ THÁNH ( SƯU TẦM)
    By honghoavnn in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 21-07-2013, 07:38 AM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Con đường chuyển hóa
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-09-2011, 02:46 PM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •