Bạn không nói rõ là cháy "cây" nhang hay "chân" nhang? Chắc hẳn là bạn đang nói đến "chân" nhang, tức là phần ruột làm từ tre/nứa, phần còn lại khoảng 15-20cm sau khi phần thân nhang đã cháy hết? Nếu vậy thì có 2 trường hợp ứng với các việc sau (dĩ nhiên là loại trừ các nguyên nhân gây cháy mà phải hiểu là chân nhang tự cháy):
- Cháy từ trên xuống (đôi khi cháy đến hết chân nhang, sát phần cát trong lư hương): gọi là hóa dương, ứng với việc tốt đẹp sẽ xảy ra hoặc tổ tiên, ông bà (hoặc bát nhang thờ vị nào) chứng cho việc cầu xin gì đó của gia chủ.
- Cháy ngang từ phần sát với cát để cắm nhang (đôi khi không cháy hết, các cọng chân nhang bị cháy phần chân nên phần còn lại đổ rạp ra): gọi là hóa âm, ứng với việc không tốt sắp xảy ra hoặc tổ tiên, ông bà (hoặc bát nhang thờ vị nào) không chứng cho việc cầu xin gì đó của gia chủ; còn ấm ức, chưa thỏa mãn về việc gì đó.

Tôi có chụp ảnh bát nhang hóa âm, định gởi lên để bạn tham khảo nhưng không upload được!