
Nguyên văn bởi
Tiểu thư mơ mộng
hihi... huynh nói sao mà đúng quá dậy.... hihii... người Do thái đi đâu cũng bị ghét bỏ bị ngược đãi tàn nhẫn hết.. đơn giản bởi vì họ quá giỏi làm ăn và giỏi kiếm tiền. Hồi xưa Sa hoàng cũng từng đàn áp dã man người Do thái chỉ vì người Do thái quá giàu và quá giỏi..., đến sau đó là Đức quốc xã cũng vậy...
Dù bị đàn áp dã man, nhưng người giỏi giang và thông minh tột đỉnh như người Do thái thì ở đâu cũng giỏi và giàu, họ qua Mỹ làm giàu kinh khủng luôn, tài phiệt Mỹ hầu hết là Do thái, họ đã giàu mà còn thông minh tột đĩnh, họ luôn nắm giữ những phát minh, nghiên cứu khoa học hàng đầu...
hihi... giá như người VN được khoảng 1% của người Do thái thì chắc VN đã khác nay nhiều hả huynh....hihiiii
Bookmarks