Bùa Tam Tổ thật ra xuất phát từ vùng tam giác Bùa Ngãi là Thái Lan,Campuchia và Miến Điện.
Bản thân họ thờ vị Thần Ba Mặt ( chứ không phải Phật như bạn đã nói) một mặt tượng trưng cho quá khứ ( mặt này nét sầu bi nhiều nỗi) một mặt tượng trưng cho hiện tại ( mặt này suy tư rất trầm) còn một mặt tượng trưng cho tương lai ( nhìn vào thấy như đang cười hoan hỷ).
Đây không phải Chánh Đạo cũng chẳng phải Tà Đạo mà họ chỉ quan niệm Ngũ Giới Luật của trường phái họ:
Giới Luật Thứ Nhất : Không phản sư phản đạo tương tàn đồng môn, không khinh miệt Tam Bảo Phật Môn không tôn thờ Tà Môn nhất tâm nhất ý đều phải tuân thủ Tam Thánh.
Giới Luật Thứ Hai : Không nảy sinh tà tâm không dùng thần thông làm chuyện bất nghĩa bất nhân không được sát sinh vào các ngày Đại Lễ.
Giới Luật Thứ Ba : Không được dùng pháp giúp người mạnh không được dùng thần thông đoán trước số mạng cho người khác.
Giới Luật Thứ Tư : Không được nói năn hai lưỡi không được chủi mắng đánh đập người khác không được khinh cha hại mẹ.Mỗi một vị pháp sư chỉ được nhất đại đơn truyền.
Giới Luật Thứ Năm : Không được hôn phối với người không tin bổn đạo không được dùng bổn đạo vào mục đích xấu nếu vi phạm năm giới luật sẽ chịu quả báo trong ba kiếp đời đời phài sống trong trầm luân khổ ải.
Giỗ tổ vào các ngày trăng tròn hằng tháng nhưng phải cúng Phật trước mới được cúng Tổ sau.
Vài dòng hiểu biết mạn đàm cùng chư vị...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks