trango k kinh rẻ kinh pháp, một người đến một câu A di đà Phật còn không biết, cả đời chưa biết mặt mũi quyển kinh nó như thế nào, một tuần liền ngày nào cũng quỳ đọc trọn một quyển kinh 200 trang để hồi hướng cho kẻ khác k có lòng thành e là k làm được (cũng vì đã mệt với việc bị "người" khác làm phiền). vì một số lý do, mà cũng nói thật là cũng do tặc lưỡi không sao, phiên phiến thôi cho đỡ mệt nên k hương k hoa, k áo tràng.

nói thật, trango đã được biết đến sức mạnh của kinh nên hiểu, không dám đùa với thần thánh nhưng như đã nói, 2 quyển kinh trango đang đọc chỉ có phần kinh văn nên trango cũng chỉ đọc kinh văn thôi, không như mấy lần trước, đọc mag tính chất tâm linh nhiều, lần này là đọc như đọc sách. lại nghe nói k nên đùa với kinh Kim cang, nên hỏi