Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
Lý thuyết thì đầy rẫy, google thì ra cả kho sách luôn.
Thực ra đạt được cái không này thật khó,để tất cả sắc, tưởng về không hoặc là lên núi tu, hoặc là từ bỏ tất cả để đi khất thực thôi, lúc đó tâm thanh tịnh, mọi cái là phù vân, diệt hết tham sân si đi thì sẽ về Không thôi.

Khi đọc Bát nhã tâm kinh, tâm lý người tu hành muốn thoát tục là vậy.Đây cũng có thể là 1 con đường giải thoát.

Con đường giải thoát của CG cũng dường như để tới cái Không này, nhưng theo hướng khác.Ko thuộc box CG nên Mt không nói thêm nữa.
Ồ...nếu mục đích cao nhất của bạn là được giải thoát và tâm thanh tịnh thì mình xin hoan nghênh bạn rất nhiều...
Thực sự Tịnh Độ Tông có nói về Tây phương cực lac rất nhiều, nước của các vị Phật, bồ tát ( Tương tự như bên TCG của bạn thôi nhé )...Nhưng vấn đề là nếu bạn đã tu được và chức đắc được, tu bằng các PG hay TCG không quan trọng...Miễn bên nào đạt được là OK rồi...
Nếu đạ đạt được tới cảnh giới an lành đó, tâm không phân biệt, không tham sân si, không có cái tôi, không mê cái được thấy trươc mắt là đẹp là tốt thì cho dù bạn đang ở thiên đàng hay địa ngục cũng đâu còn quan trọng đâu phải không ... Còn lên được thiên đàng ( theo TCG thì tốt cho bạn ) :D
Đóng góp ý kiến vậy thôi