cái thứ lý luận này chỉ dùng để gạt con nít thôi. ngày xưa công giáo lấy biểu tượng thập giá là logo. thế nên khi lính la mã thấy ai có để thập giá thì không giết, không có thập giá thì giết bỏ, thế nên người ta đeo thập giá như một thứ bùa hộ mệnh. do đó mà thập giá trờ thành thánh vật hộ mạng.
bất kỳ bạn nào có thể lên trang wikipedia gõ vào "văn hóa phục hưng" để xem người ta nói gì về TCG thời trung cổ.
Dẫn nguồn đi bạn, những gì tôi nói đúng bao nhiêu phần trăm, tôi chắc ko có thập tự chinh thì ấn độ cũng dính đòn rồi, chính bạn cũng dẫn chứng cây bồ đề bị hồi giáo tru diệt còn gì, tiếc mỗi cái bị người khác chỉnh lại rằng cây đó đã chết rồi :)
Còn việc chiến tranh tôn giáo, tên bay đạn lạc, tôi ko theo CG mà thấy quân lính La mã qua thì cũng phải đeo cây thập tự cho chắc, còn thấy hồi giáo đi qua làm cái mũ+quần dài kêu Alla cho chắc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks