Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
Trước khi hồi giáo xuất hiện thì toàn bộ vùng Tây Á theo TCG, các cuộc thánh chiến của hồi giao đã lan rộng sang cả Châu âu.Những cuộc thập tự chinh chống lại hồi giáo, cuộc thánh chiến của người hồi giáo vừa có tính tôn giáo, nhưng còn có động cơ chính trị, kinh tế kèm theo (cái này là do con người, chẳng phải Kinh thánh dạy), Kinh Coran có dạy hay ko thì tôi ko rõ.

Nó cũng giống như trò chơi chiến tranh ngày nay, khi các nước lấy danh nghĩa vì hòa bình để tấn công 1 nước có chủ quyền khác.Tức là những con bồ câu biết mang bom.Đôi khi những điều độc ác và thánh thiện đan xen lẫn vào nhau, 1 người có thể chết vì lý tưởng, nhưng 1 người cũng có thể chết vì 1 cái khác, vẫn trong 1 cuộc chiến đó.

Chưa biết chừng ko có thập tự chinh chống hồi giáo thì hồi giáo xâm nhập Ấn độ và châu á nữa không chừng, lịch sử chưa chắc đã như ngày nay, có khi chúng ta hằng ngày lại cầu nguyện 5 lần 1 ngày như người hồi giáo cũng nên :)

Tham khảo thêm về thập tự chinh ở đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...E1%BB%B1_chinh
cái thứ lý luận này chỉ dùng để gạt con nít thôi. ngày xưa công giáo lấy biểu tượng thập giá là logo. thế nên khi lính la mã thấy ai có để thập giá thì không giết, không có thập giá thì giết bỏ, thế nên người ta đeo thập giá như một thứ bùa hộ mệnh. do đó mà thập giá trờ thành thánh vật hộ mạng.
bất kỳ bạn nào có thể lên trang wikipedia gõ vào "văn hóa phục hưng" để xem người ta nói gì về TCG thời trung cổ.