Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
lịch sử truyền đạo của TCG là thánh chiến và thập tự chinh, với những kẻ vinh danh chúa, tìm nước chúa mà xâm lược tàn hại và hủy diệt tôn giáo kẻ khác.
đạo phật truyền đạo với tinh thần từ bi, nhân ái. chẳng bao giờ nghe nói phật giáo làm thánh chiến hay bồ tát chiến để truyền đạo cả.
khi taliban hủy diệt 2 pho tượng phật trên 2000 năm tuổi trên con đường tơ lụa, hay khi đại học phật giáo Nalada bị hủy diệt mà kinh phật đốt trên 1 tháng vẫn chưa tàn lửa người phật giáo cũng chẳng làm thánh chiến.
người hồi giáo đã từng 3 lần đốn ngã cây bồ đề nơi phật thành đạo, đào trốc gốc và nấu nước đường đổ xuống gốc để tận diệt, nhưng cây bồ đề ấy vẫn đâm chồi nảy lộc, vẫn hiên ngang giữa nhân thế như minh chứng cho một bậc trượng phu, thầy của trời người, minh chứng cho sự mầu nhiệm của phật pháp và minh chứng cho sự vĩnh cửu của phật giáo
thứ nhất cây bồ đề mà Phật Giác ngộ đã bị diệt rồi, và cái cây hiện nay bạn đang thấy là cháu 4-5 đời gì đó của cây Bồ đề ngày xưa được đưa giống từ Srilanka về.
Và cây bồ đề bị diệt chỉ một lần do Hồi Giáo, hai lần trước là do bà vợ của vua Ashoka và của một vị vua bên Ấn độ giáo