Tôi cũng chẳng cần phải xoáy ai, đứng ngoài thì đừng nên chọc ngoáy 1 tôn giáo khác khi chưa bao giờ cầm cuốn Kinh thánh thôi.
Ở phần đâu nói thật tôi không có ý chê trách...đơn giản nhà tôi trong xóm đạo...tôi thấy mọi người làm như thế nào và kể cho tôi nghe như thế nào thì tôi nói vậy ...kể cả việc rửa tội nữa...nếu bạn giết người, lên nhà thờ...cha sẽ rửa tội cho bạn...nhưng bạn có khỏi phải đi tù hay tử hình không???
Bạn chưa phân biệt nổi 2 từ "rửa tội" và "giải tội" thì đừng nên chém gió nữa, nghe ngô nghê đếch chịu được.
Còn cái việc nhiều vùng, nhiều gia đình hay ép lấy người trong đạo CG, hoặc phải theo đạo mới được lấy vợ chồng là có nguyên do của nó.Tôi cũng chẳng cần giải thích bạn hiểu.
Cái khác giữa CG và Phật giáo là, 1 người CG thì luôn là 1 người CG, còn 1 người theo Phật giáo dễ dàng chuyển sang thành vô thần nhưng ăn ngay ở lành, đôi khi chuyển sang đạo ông bà lai Phật giáo luôn, nói chung là rất cơ động, theo kiểu gì cũng được.
Còn tại sao 1 người CG rất ít khi chuyển đổi tùm lum như Phật giáo, thì tôi cũng ko cần giải thích cho bạn. Nhưng bạn đừng nghĩ số đông ko nói lên điều gì, nó nói lên rất nhiều điều đó.Bầu cử tổng thống mà mất số đông là rớt luôn.
Nếu tính bao nhiêu người tin vào 1 đấng thượng đế hay thần thánh nâng đỡ, che chở thì, ngoài các tôn giáo tin chúa Giê su, Hồi giáo đã khoảng 4 tỉ, cộng thêm vài chục phần trăm của những Phật tử tin thần thánh, cộng vài chục phần trăm những người ko tôn giáo rõ ràng nhưng vẫn tin ở 1 thế lực siêu nhiên nào đó.Tổng cộng cũng chiếm đa số dân số rồi.
Tâm lý con người mà, lúc khỏe ko sao, lúc ốm đau, sắp chết, bất lực trước cuộc sống, ai chẳng phải dựa vào 1 đấng là Cha.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks