Trích dẫn Nguyên văn bởi tuong_vi Xem Bài Gởi
thuật luyện đan đi từ âm dương vô hình luyện đắc âm dương hữu hình rồi từ âm dương hữu hình lại luyện trở thành vô hình. đến đây thì tụ thành hình tán thành khí, tự do tự tại.
2 chử âm dương này liên quan đến ngũ hành sinh thành. ví dụ số sinh là 1 số thành là 6 thì sinh là 1 dương còn 6 là âm. luyện giữ 1 bỏ 6. còn số sinh là 2 thì số thành là 7 luyện bỏ 2 giữ 7. nói lý thuyết thì là vậy nhưng ở mức này mình cũng còn mù mờ chưa rỏ lắm.
Vậy là luyện số 1 trước hay là số 2 trước?.
giả như luyện số 1 trước thì được số 0, số 1 là sinh số 2 là tử luyện sinh thì được tử, số 1 và số 0 là 2 số nên gọi là số 2...mà số 3 ở đâu ra nhỉ????
luyện số 1 và số 0 chắc hẳn sẽ tạo ra một số nữa đoán sẽ là"dấu chấm ở giữa vòng tròn", đó là một số tiếp tạo thành số 3
còn số 4,5,6,7,8,9 ....??
có lẽ chỉ có 2 số thôi, cứ như trên thì vũ trụ được tạo ra từ chỉ 2 số 1 và 0(giống số nhị phân ghê)