khi tôi khoãng 7 , 8 tuỗi tôi có nghe và thấy dược 1 người có thánh thai .không biết trong diễn dàn có cao nhân nào có thể giải thích cho tôi hiểu rõ hay không ? xin cám ơn
khi tôi khoãng 7 , 8 tuỗi tôi có nghe và thấy dược 1 người có thánh thai .không biết trong diễn dàn có cao nhân nào có thể giải thích cho tôi hiểu rõ hay không ? xin cám ơn
Thánh thai là một thuật ngữ trong tu tiên luyện đan. Thánh thai là giai đoạn từ đan đã bắt đầu hình thành 1 cơ thể giống như mình vậy gọi là thánh thai. 10 tháng ôn dưỡng, tam niên nhũ bộ thì thoát thai có đủ lục thông. Từ đây nếu không quyến luyến thần thông tiếp tục di thần lên thượng đan điền và tu luyện thêm cửu niên diện bích thì thần hoàn hư.
Last edited by tuong_vi; 12-11-2011 at 06:28 PM.
Trong đạo gia có thuật luyện đan. đan là sự kết hợp của nguyên tinh nguyên khí nguyên thần tạo thành đan thuần dương sơ kết. dùng đan này đi tẫn hóa hết âm của ngũ tạng cũng gọi là hoàn đan hay qua thất phản cửu hoàn. đến đây anh nhi xuất hiện mà người ta hay gọi là thánh thai. thai này sau khi được ôn dưỡng 10 tháng sẽ xuất thai và thành tựu lục thông.
xin cám ơn bạn TUONG VI dã dành chút thời gian quí báu dể trả lời cho câu hỏi của tôi, nhưng nếu dã làm ơn cầu xin bạn hãy làm ơn cho trót.xin bạn có thể sơ lượt về cách tập luyện như thế nào ? dể cho mọi người trong diễn dàn dược mở mang thêm một phần kiến thức.thú thật dã mấy nam rồi tôi có tham gia vào nhiều diển dàn chủ yếu dể tham khảo , tìm tòi và học hỏi nhưng vẩn không nghe thấy ai nói dến vấn dề hôm nay kể như là có duyên nên có thể gặp dược bạn xin cám ơn . cầu chúc bạn dươc than tâm thường an lạc
THÁNH THAI LÀ GỈ ???
là ông thánh lấy bà thánh ,bựm nhau,gọi là âm duong giao chĩ thành ra cái thai,gọi là thánh thai hí
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Đan pháp vốn rất quý. Không đủ phước đức thật sự không ai dám truyền lung tung đâu bạn. Mình chỉ có thể nói là bạn cố tích công đức hồi hướng cho điều bạn mong ước rồi bạn sẽ có duyên có pháp. Đan pháp không thể công truyền. Các đan kinh chẳng qua gieo duyên và dành cho những người kỳ căn dị khí đọc mà tự ngộ rồi tập gọi là ngoại giáo biệt truyền chứ không phải để phổ truyền.
[QUOTE=minh linh;499529]khi tôi khoãng 7 , 8 tuỗi tôi có nghe và thấy dược 1 người có thánh thai .không biết trong diễn dàn có cao nhân nào có thể giải thích cho tôi hiểu rõ hay không ? xin cám ơn[/QUOTE]
Chào bạn ,
Bạn vui lòng vào đây đọc nha :http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=69835&page=8
: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=82192
CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !
Thánh Thai có lẽ là do bạn nghe và hỏi thế thôi chứ trên thực tế mà mình biết được thì đó là những bậc tiên thánh giáng phàm. Những người biết trước được sự việc này chỉ có ba mẹ của vị đó thôi. Ví dụ như ngày xưa Phật Mẫu Mada nằm mơ thấy voi trắng ... sau đó sinh ra Phật Thích Ca của chúng ta. Đó là sự vi diệu của Huyền Vi, những ng phàm nhân như chúng ta làm sao biết được :broken_heart:
bạn VO THƯỜNG ,THÁNH THAI như bạn nghĩ nó không giống như một người dàn bà nằm mơ rồi thấy dược một vị bồ tát ,một vị thần hay thánh rồi có thai mà sinh ra . thánh thai là do công phu tu luyện của bản thân khi ta dã dạt dươc dến một cảnh giới nào dó mà chỉ có những người trong dạo gia hoặc những vị cao tăng dã dắc dạo mới có thễ hiểu dược mà thôi với lại là nam nhân thì làm sao có thể mang thai mà sinh ra thánh thai dược .
còn tại sao tôi lại dặt cau hỏiTHANH THAI LÀ GÌ trên diển dàn là vì không phải tôi chỉ có nghe mà chính tôi dã chứng kiến tận mắt nhưng vì còn bé nên tôi không quan tâm cho lắm . tinh cờ tìm dươc diễn dàn thế giới vô hình cho nên tôi muốn hỏi hy vọng có cao nhân nào trong diễn dàn có thể biết dược và giải thích cho tôi dược thỏa chí tò mò mà thôi .
Các bác cho em hỏi là luyện thánh thai để làm gì? Đã có thai thì phải sinh chứ ?
trích dẫn từ kinh sách : "Đây, để Cha giải cho các con hiểu hơn. Khi
con tu Thiền là bắt đầu làm cái việc tìm con đường đi
lên đến nơi sáng suốt giải thoát. Đã vậy, thì việc tuyệt
dục trần là một điều hết sức cần thiết để linh hồn
con mau sáng và tiến lên nhanh.
Chắc con hiểu, khi con dục, cơ thể con suy yếu vì
toàn bộ hệ thống thần kinh phải hoạt động mãnh
liệt, nên sau đó con mệt mỏi, điển lực hao đi vì tinh
bị mất. Con phải biết rằng, tinh là chất liệu căn bản
để tạo con đường trở về. Vì khi hành pháp là lúc con
luyện tinh hóa ra khí điển, khí điển này mới tạo thần.
Tinh khí thần, tam bửu hội lại gọi là tam huê tụ đảnh.
Dần dần, kết thành Thánh Thai tức Xá Lợi, để giúp
con lần dò con đường về. Con khá biết rằng, Tiểu
Hồn không thể quy nguyên hườn bổn được nếu
không tạo được Thánh Thai. Công phu là luyện Tinh
hóa Khí, để nhờ Khí ấy mà bồi bổ trưởng dưỡng phần
hồn cho được mạnh mẽ sáng suốt dần dần. Nếu con
để Tinh khô, thì Khí tận. Khí tận thì Thần phải tiêu
mòn. Linh hồn con vì đó mà yếu đuối ngu muội
không vươn đi lên nổi. Cho nên, việc tồn tinh là
điều tối yếu cho sự phanh luyện, chất liệu căn
bản đó, con để hao hụt hay mất nó luôn luôn thì
con lấy gì mà công phu luyện đạo?"
trong luyện đạo thì người ta hay dùng từ thánh thai, kết tinh của sự tu luyện...
Tuy nhiên việc tu luyện không dễ, luyện sai dễ tẩu hỏa nhập ma, vì vậy không công truyền...
Last edited by lehieu0112; 10-02-2014 at 08:42 PM.
Theo chị Tường Vi và Lê Hiếu nói là chuẩn rồi, mình đc nghe 1 thầy khí công nói, theo pháp tu luyện của Tiên gia luyện đan, chuyển tinh hóa khí, chuyển khí hóa thần sẽ đạt được thần thông và nó đc gọi là Thánh Thai. Và muốn luyện được Thánh Thai thì điều kiện cần và đủ là phải tu luyện rất lâu và phải diệt dục. Còn chỉ luyện chuyển khí hóa tinh thì được Phàm Thai, là con người như chúng ta, nhưng sẽ là con người khỏe mạnh, tài giỏi.
Last edited by minhtien90hd; 11-02-2014 at 11:01 AM.
Namo Amitabha Buddha!
Hình như đây gọi là nguyên anh kì trong tiên hiệp ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks