
Nguyên văn bởi
Tuduong
Đệ nghe các đạo hữu trước tu tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự ( nơi Trại Ruộng - Tịnh Biên- An giang) nói 2 hệ phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo đều thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương.
Còn Phật Bửu Sơn Kỳ Hương chỉ nghe, xem qua Dã Sử: Khi Ông Trạng đang tu ở Bạch Vân Am, Triều đình Nhà Mạc giao cho Hoàng Đình Ái ( người đỗ đồng khoa và đồng là Trạng Nguyên cùng với Ông Trạng ) tới mời Ông Trạng về kinh đô làm việc. Ông Trạng toan đi thì Phật Bửu Sơn Kỳ Hương hiện về như người thường nói là không được về. Ông Trạng nghe theo. Còn Ông Hoàng Đình Ái xin ờ lại tu Phật BSKH nói còn nợ trần gian nhiều, phải làm việc trần thêm, chưa thể tu như ông Trạng được. Nhân duyên là Ông H Đ A vốn là tướng nhà Minh quy theo Việt. Bỏ TQ về Việt Nam được trọng dụng. Sau 3 năm làm việc cùng Ông Trạng ông mới mang bí mật về trách nhiệm của mình trao cho Ông Trạng. Đó là bộ Thái Ất Thần Kinh - Tài liều bí truyền của dòng tộc ông giữ và được biết phải mang về Nam trao cho 1 người. Đó là lý do ông bỏ Minh theo Đại Việt. Người đó chính là Ông Trạng. Sau khi lãnh TATK Ông Trạng cáo quan đi tu. Đến đây ai cũng rõ. Nếu nghe tin này mọi người lại nói đệ nói không đúng vì chính sử không nói như vậy.
Sau này ông H Đ A cũng đắc đạo và có Pháp danh hẳn mọi người đã nghe nhưng không tin nên chỉ nói cho ai nghe trực tiếp.
Trong Tình Sử Hạng Thế Châu có nói một đọan về Chúa Đảo Phú Quốc Hạng Thế Châu khi mới ra đảo được chính Phật Bửu Sơn Kỳ Hương thể hiện vai trò ông chủ thuyền buôn vào đảo dạy những điều cần thiết cho Bà HTC và nói Bà HTC phải lấy một tướng nhà Minh là tù nhân bị bà bắt trên đảo...quy hàng theo bà và sinh ra 1 người con trai sau làm con nuôi Mạc Cửu. Bà HTC chết sau sinh con (bà tự vẫn tại Ghềnh trên đảo Phú Quốc) Đệ tử bà trở về Hà Tiên lấy Mạc Cửu và nhận con bà HTC làm con, đổi tên là Mạc Thiên Tích.
Phật Thầy Tây An theo tài liệu: Theo dấu người xưa. Thì chính là Hoàng tử Quang Toản ( con Vua Quang Trung Và Công chúa Ngọc Hân ( nói đến đây ai theo chính sử lại phản đối vì sử ghi Công Chúa NH và Hoàng Từ Quang Toản bị sát hại rồi, có mộ mà). Cũng tu đắc đạo tại vùng Cấm sơn.
Cơ BSKH và Cao Đài không mâu thuẫn vì của một Thầy truyền ra cả. Theo đệ hiểu thầy trò Phật BSKH và Huỳnh Long luôn sát cánh trong việc hoằng pháp thời nay chuẩn bị cho thời kỳ 3.
Đây là ý hiểu riêng của đệ. Do hỏi mà nói ra thôi. Không dễ tin phải không.
Bookmarks