Các Đấng Sáng Tạo và Chu kỳ vĩ đại

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/phuongvkh12/article?mid=20

Nhận được bởi Sal Rachele

Ngày 23 tháng 07 năm 2005

Các bạn yêu dấu,

Chúng tôi đã chờ đợi để trao truyền thông điệp này hơn một tháng nay. Người nhận thông điệp đã bận bịu với việc di chuyển và giảng dạy, nhưng thời gian trong chiều kích của chúng tôi không có ý nghĩa và sự kiên nhẫn như vậy thực sự không là gì cả. Tuy nhiên trong chiều kích của các bạn, một tháng có thể xem là thời gian khá dài.

Chúng tôi đã trao truyền loạt bài 10 phần về lịch sử của Trái đất, bỏ qua nhiều khía cạnh quan trọng do bởi yêu cầu ngắn gọn của nó. Sự chú ý của loài người là rất ngắn và chúng tôi đã mô tả chi tiết, chúng tôi có vẻ như đã mất khoảng 90% thính giả. Chúng tôi đang khuyến khích người nhận thông điệp cung cấp một tài liệu viết chi tiết về sự kết nối của chúng ta trong một cuốn sách. Cuốn sách này sẽ hoàn thành trong năm sau.

Qua loạt bài về lịch sử Trái đất, Chúng tôi đã đề cập đến các chu kỳ vũ trụ mà đóng vai trò quan trọng trên hành tinh của các bạn. Hãy để chúng tôi thảo luận về các chu kỳ này chi tiết hơn nữa và mô tả mối quan hệ giữa tự do ý chí và sự an bài của vũ trụ.

Sự tương tác lẫn nhau giữa tự do ý chí và sự tiền định là không thể hiểu được bởi phần lớn loài người. Bạn cần phải hiểu là tự do ý chí là một bộ các quyền và nguyên tắc mà tồn tại trong một khung rộng lớn của các chiều kích và mật độ. Tự do ý chí cho phép bạn thay đổi những trải nghiệm của mình về vũ trụ. Nó cho phép bạn xác định trình tự trong đó bạn học các bài học của mình, tốc độ đồng hóa chúng, và những phản ứng tình cảm mà bạn có với chúng. Tuy nhiên, các bài học bản thân chúng là được định trước bởi linh hồn bạn và thể nhân quả trước khi đầu thai trên Trái đất.

Các chu kỳ vũ trụ được đặt ra theo ý chí của Thượng Đế và ý chí của Chúa hiện diện trong bạn. Bản ngã con người nhỏ nhoi của các bạn có rất ít hay là không có ảnh hưởng gì đến các chu kỳ vũ trụ. Linh hồn của các bạn đã sẵn sàng để hiểu biết về các chu kỳ vũ trụ và vai trò mà chúng đảm nhận trong việc giúp đỡ bạn phát triển sự hiểu biết về bản thân mình.

Có vài chu kỳ vũ trụ là quan trọng đối với các bạn tại thời điểm này. Chu kỳ nổi tiếng và tác động lớn nhất trong số này là Grand Cycle, hay là tiến động thẳng hàng của trục Trái đất, xuất hiện xấp xỉ cứ mỗi 25,920 năm. Nhiều bộ lịch cổ của các bạn được dựa trên Grand Cycle, bao gồm cả bộ lịch của người Maya.

Vào lúc kết thúc của mỗi Grand Cycle, Trái đất và hệ mặt trời đi qua vùng thường được gọi là vùng trống điện từ trường, hay một vùng không gian mà ở đó trường điện từ trở nên yếu đi. Sự yếu đi này trong trường điện từ trường thường (nhưng không phải là luôn luôn) gây ra sự đảo cực từ của Trái đất. Lưu ý là sự đảo cực từ không gây ảnh hưởng gì đến sự quay của Trái đất. Trái đất sẽ vẫn tiếp tục quay với cùng một tốc độ và hướng như nó đã có trong hàng triệu năm. Thứ duy nhất có thể thay đổi sự quay của Trái đất một cách nhanh chóng là sự va chạm với một thiên thạch lớn, tiểu hành tinh hay một hành tinh, và điều này có vẻ như sẽ không xảy ra trong hàng triệu năm tiếp theo. Thực tế, theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ trên một tỷ năm nữa trước khi một sự kiện như vậy có thể xảy ra.

Tuy nhiên, có hai chu kỳ vũ trụ khác các bạn nên biết. Những chu kỳ này là sự xâm nhập vào hệ mặt trời của sao chổi Annanhutak, mà xuất hiện với chu kỳ 10,500 năm, và sự bay qua hệ mặt trời của hành tinh Nibiru, mà xuất hiện với chu kỳ xấp xỉ 3,600 năm. Không phải là sao chổi hay hành tinh Nibiru có thể tác động trực tiếp đến Trái đất. Đuôi của sao chổi sẽ quét qua bầu khí quyển Trái đất một lần trong khoảng 8 hay 9 lần xuất hiện. Trọng trường của hành tinh Nibiru sẽ tác động một cách có ý nghĩa đến Trái đất một lần trong mỗi 12 lần xuất hiện.

Chu kỳ Grand Cycle sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trải nghiệm của loài người về sự kiện này có thể thay đổi một cách đáng kể. Bất chấp tính không thể tránh được của sự kiện, có vài yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí:

(1) Tính khốc liệt của sự thay đổi trường điện từ;

(2) Tính khốc liệt của sự thay đổi khí hậu;

(3) Tính khốc liệt của sự tác động đến công nghệ và viễn thông;

(4) Mức độ thay đổi tế bào trải nghiệm được;

(5) Mức độ tác động lên tình cảm và suy nghĩ của loài người; và

(6) Số lượng người thoát khỏi vòng luân hồi và thăng lên trong thời gian diễn ra sự kiện.

Mặc dù sự đi qua vùng trống điện từ trường của Trái đất là không thể tránh được bằng tự do ý chí, sự trải nghiệm có thể thay đổi rất lớn từ người này đến người khác phụ thuộc vào trạng thái vật lý, tình cảm, suy nghĩ, astral, etheric và causal của mỗi người.

Những người thể hiện các nguyên tắc Thần Thánh của Tình yêu và Lòng Từ bi sẽ có vẻ như có nhiều trải nghiệm tích cực về sự kiện này. Những người khao khát thăng lên trong “làn sóng thứ nhất” có thể sử dụng cơ hội này để hoàn thành trải nghiệm thân thể nặng nề 3D/4D của họ và chuyển sang thân thể ánh sáng 5D. Về bản chất điều mà sự kiện này sẽ tác động đến sinh lý và tâm lý của con người là khuếch đại những thứ đã tồn tại trong tư tưởng. Những người đang sống trong sự sợ hãi sẽ trải nghiệm sự kết thúc của chu kỳ Grand Cycle trong các phương cách kinh hãi. Nhiều người sẽ mất đi thể xác 3D/4D của họ và tái sinh vào một hành tinh khác thích hợp hơn với tầm mức trải nghiệm linh hồn của họ.

Điều quan trọng là sẽ không có sự phán xét nào đối với việc ai và cái gì là thích hợp cho mỗi người. Đây không phải là “ngày phán xét”. Thượng Đế không kết án trên con người. Sự kiện này được hiểu biết kỹ bởi linh hồn và thể nhân quả và sự thận trọng lớn được thực hiện cho kế hoạch tái sinh xung quanh thời gian của sự kiện này.

Sao chổi Annanhutak dự định đi xuyên qua hệ mặt trời trong năm 2017 A.D. Trong khi đây là một sự kiện đã được an bài trước, có vài biến cố phụ thuộc vào tự do ý chí của con người (và sự trợ giúp hoặc can thiệp của các chủng tộc ngoài hành tinh tích cực hay tiêu cực). Những yếu tố biến động như sau:

(1) Quỹ đạo thực tế của sao chổi;

(2) Tính khốc liệt của sự tác động;

(3) Trải nghiệm tình cảm và tinh thần của con người đối với sự kiện này;

(4) Tầm mức biến đổi tế bào của con người trong sự kiện này; và

(5) Mức độ ổn định của khí hậu và trường điện từ của trái đất trong sự kiện này.

Tất cả các sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Nếu loài người quyết định hợp tác và nắm lấy Tình yêu và các khía cạnh Tình thương trong sinh mệnh của họ và cùng làm việc với nhau để tạo ra một tường lực của ánh sáng yêu thương xung quanh Trái đất, thì sau đó lựa chọn (5) bên trên sẽ được giảm thiểu một cách căn bản. Nếu một số lượng lớn con người quyết định thay đổi quỹ đạo của sao chổi Annanhutak đơn giản bằng cách sử dụng các kỹ thuật quán tưởng và xuất thần, quỹ đạo này có thể được thay đổi một cách có ý nghĩa. Nếu con người quyết định trải nghiệm sự bay qua của sao chổi trong phương cách của Tình yêu thay thế cho nỗi sợ hãi, mọi sự bức xạ hay đông lạnh của khí quyển liên kết với sự bay qua của sao chổi sẽ chỉ được cảm thấy rất ít.

Sự bay qua của sao chổi có thể được sử dụng như một cơ hội để gia tốc sự biến đổi tế bào của phân tử DNA của loài người. Những người đang trong quá trình thăng lên có thể sử dụng cơ hội này như một “làn sóng thứ hai”, điều đó có nghĩa là trong khoảng năm 2017 A.D., một số lượng lớn con người có thể trải qua quá trình thăng lên.

Vào khoảng năm 2030 A.D., hành tinh Nibiru sẽ bay qua hệ mặt trời với chu kỳ 3,600 năm. Giống như sao chổi, sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Có những sinh mệnh dạng người vượn 9D cư trú trên tầm mức thiên thể của hành tinh Nibiru và một số người có khả năng ngoại cảm cao của chủng tộc các bạn sẽ liên lạc với họ trong sự kiện này. Các thành viên của chủng tộc đó, thường được gọi là Annunaki, đã từng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài người nhiều lần trong quá khứ. Vài thành viên của chủng tộc đó đã đến Trái đất và hướng dẫn cho con người cải thiện điều kiện sống của mình. Điều này, tất nhiên, sau sự trượt xuống của loài người từ 7D xuống 3D và 4D. Có rất nhiều những dấu ấn tiêu cực liên quan đến những người Annunaki. Giống như tất cả các chủng tộc, có một sự biến thiên trong tư tưởng từ người này đến người khác, và đã có một số người Annunaki nào đó đã làm những quyết định mà mang đến đau đớn và khổ cực cho con người. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nhắc lại với các bạn là đồng thanh tương ứng trong mật độ 4 nhằm mục đích cho con người có một kinh nghiệm tiêu cực về một chủng tộc khác, hẳn là phải có sự tiêu cực hiện diện trong tư tưởng của những người này.

Sẽ có một số người sử dụng sự bay qua của hành tinh Nibiru và sự xáo trộn trong trường điện từ để tạo nên “làn sóng thứ 3” của sự thăng lên. Tương tự như vậy, một số người sẽ sử dụng sự kiện này để gia tốc thoát khỏi vòng luân hồi.

Trải nghiệm của các bạn về ba sự kiện tiền định này chủ yếu được xác định bởi tự do ý chí. Các bạn có tự do ý chí để nắm lấy những nguyên tắc Thần Thánh của tình yêu, sự hợp tác, sự điều hòa, tình thương, sự thật và lòng vị tha. Bằng hành động như vậy sẽ tăng cường trải nghiệm của những sự kiện này. Đây có thể là thời gian của sự giải phóng, hơn là của sự nô lệ, cái chết và sự phá hủy. Sự lựa chọn thuộc về bạn, các bạn yêu dấu.



Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.

Nguồn English: http://www.salrachele.com/webchannel...grandcycle.htm