Người giàu thường là người biết giá trị của đồng tiền. Như Lã Bất Vi dùng toàn bộ tài sản của mình để buôn vua. Vậy nên nếu họ thấy thiên đàng có giá trị cao là họ sẵn sàng mua bằng mọi giá đấy. Như trong đạo Phật có ông Cấp Cô Độc dùng vàng lát đường để mua bằng được một khu đất cho Đức Phật vậy. Và vì họ có suy nghĩ nên họ không mua bán lung tung theo cảm tính như người nghèo. Cũng như vậy họ sẽ không đi ăn trộm để có tiền cho người khác đi học mà họ có thể tìm cách khác.
Chân lý hiện nay giữa tôi và Sẽ sống lại còn đang khác nhau vậy nên tôi có thể bảo rằng bạn chưa thấu chân lý trong khi bạn nói tôi chưa thấu chân lý.