Ước có tới 7 tỉ người nghèo thì thế giới chết đói à. Người giàu đa phần là tốt vì những kiếp trước họ tốt nên mới giàu hay Chúa thưởng công khó cho họ nên họ mới giàu đấy. Có thể kiếp trước họ cũng hành động như ông Thung chẳng hạn. Cái tốt của người giàu có tính bền vững cao vì nó là cái tốt có trí tuệ. Biết giúp người vừa đủ trong phạm vi của mình vì nếu giúp hết thì họ không giàu. Người giàu cũng là người lao động hiệu quả nhất nên mới giàu. Người giàu làm từ thiện không phải vì danh vọng và tiền bạc mà vì làm từ thiện nên danh vọng và tiền bạc lại đến nhiều hơn làm cho người khác tưởng là như vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks