Tôi không dám hũy báng nếu nó là bãn phong thần. Nhà tôi cũng có cuốn đó. mà hình như nó thiên về bên đạo Thánh hơn là Phật.
Quán Thế Âm Bồ Tát dù có hiện thân Bạch Y là nữ nhưng thực tướng là Nam. làm sao mà có chuyện "mẹ" ngồi khóc được.
Quyễn này lại nói Tôn Ngộ không hơn Phật A Di Đà Như Lai cái đó tôi không đồng ý. Mà Tôn Ngộ Không nào đánh thiên ma Ba Tuần
Trong khi đó lại có Chúa JeSu, mẹ Maria thì cái đó tôi không rành.
Và bên đạo Phật đại thừa có nói. Có vô lương vô số cỏi phật Đông tây nam bắc trên dưới, bốn phương phụ số nhiều như hằng sa chứ không phãi nhiêu đó thôi.
Trong quyễn này nói muốn lên các cỏi thì phãi "thi" với đầy đủ điều kiện. mà còn "hù" rằng. Các cỏi đó rất khó thi đậu.
A Di Đà Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ và người quan minh tối tôn đệ nhất mà thua Tôn Ngộ không?
Có từng nghe ngày Đạt Ma Tổ Sư mà lại lớn hơn cã A Di Đà Như Lai sao??
Thắc mắc thì vô số mà có điều lạ là quyễn này lại do môt ngôi chùa ấn in ra nữa chứ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks