Không phải. Khác ở chổ ý và quyền phải đến cùng lúc vào mục tiêu giả tưởng đã định sẳn để tấn công, lúc tập đánh vào khoảng không (hửu hình có giới hạn, vô hình không giới hạn vì vậy mới phát hết nguồn lực).
Hai loại trên củng hơi giống, nhưng cách đánh chỉ đạt nhanh, nhưng không dùng đến ý trí để dẫn lực theo qui định (loạn chiêu).
Phương pháp tập nầy, trước khi tấn công đối thủ ý chí chúng ta đã lựa nơi nào trong mình đối thủ để đánh chết nhanh nhất, tấn công vào nời đó đạt tốc độ bằng 1/5 của cái nháy mắt, nhanh như vậy cái điểm hầu như không ai tránh và đở kịp ... đó củng là một tuyệt học, nhưng những ngón tay phải là thiết trảo mới xuyên phủng vào đối tượng được ... Bạn nên hiểu rằng đó là đoạt mệnh chỉ pháp không nên dùng bừa bải giết người nhé ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks