Tui có cóp nhặt được bài này, các huynh tỷ tham khảo để biết thêm cho vui. Vậy là cây gừng không thuộc loại để luyện ngãi rồi, cảm ơn sư huynh thanhbinh đã cho biết thêm chi tiết. Vậy mà hồi nào tới giờ cứ tưởng là thật.
Và đây là bài nói về gừng (tác giả tên Cường) như sau:
Đề tài này rất hấp dẫn, Cường cũng muốn nói thêm rằng "Ngãi" thật ra chỉ là 1 dạng dược thảo, có 1 vài loại là bản thân nó có "linh lực" ( sức mạnh siêu nhiên ). Còn lại thì đa số Ngãi đều được luyện từ 1 loại cây rất gần gũi chúng ta, đó là "cây gừng".
Củ gừng sau khi được trồng lên cây thì nó chỉ là 1 cây gừng bình thường.
Nhưng sau khi được chăm sóc ở 1 chế độ đặc biệt đó là cho nó ăn trứng gà. Các thầy pháp trồng gừng trong khoảng đất nhỏ hoặc trong 1 cái chậu, mỗi ngày đều đập 1 quả trứng gà cho nó ăn vào buổi sáng sớm lúc bình minh. Sau 1 thời gian, gừng sẽ biến thành "Ngãi" và củ nó từ màu vàng sẽ chuyển sang màu đen.
Các loài sinh vật nhỏ như côn trùng, cây cỏ dại hay ngay đến cả gà con nếu đến gần cây Ngãi sẽ bị chết do sát khí nó phát ra. Đất xung quanh cây Ngãi ko có 1 loài sinh vật nào sống được cả.
Những pháp sư luyện Ngãi là những người "Rất bình thường", bản thân họ chỉ có 1 chút linh lực mà thôi nên mới cần "luyện Ngãi" để mượn sức mạnh của nó làm những chuyện mà sức họ ko thể làm được. 1 người bình thường nếu biết được mật chú, cách thức trồng NGãi thì có thể luyện được.
Nhưng nhìn chung màn luyện Ngãi này thì tiêu cực nhiều hơn tích cực. Đa số những pháp sư này đều vì 1 lý do nào đó có thể mang lại danh lợi cho họ, ít khi mang tính "cứu người" thật sự.
Và tất nhiên, trong thế giới của bùa chú thì những pháp sư này được xem như là cư dân "Hắc Đạo".
Có 1 màn luyện Ngãi rất ghê rợn được gọi là "Linh nhi" ( đứa trẻ linh thiêng ). Đây có thể nói là loại "Ngãi siêu cấp nhất" của Hắc Đạo bởi vì nó được luyện từ "bào thai trẻ con hay trẻ sơ sinh". Khi 1 người phụ nữ có mang nhưng bị sẩy thai, hoặc khi thai nhi đã chào đời, bị chết non khi chưa tròn 1 năm tuổi thì cái xác của thai bào này hay xác của đứa bé sơ sinh ấy được các pháp sư mang về nhà, cho vào 1 cái hủ, thường là 1 cái bình bằng quả hồ lô đậy nắp kín lại, dán bùa lên và để cho nó hấp thụ khí âm dương của trời đất.
Sau 1 thời gian thì những linh hồn non nớt, thơ ngây ấy trở thày tay sai của người luyện Ngãi. Chúng gọi các thầy pháp là "Cha, mẹ" nên dân trong giới mới gọi chúng là "linh nhi". Bản thân chúng cũng có suy nghĩ riêng, cũng biết yêu ghét, giận hờn... nhưng có 1 điều là chúng nghe theo lời sai bảo của các pháp sư 1 cách khá trung thành bởi họ là cha mẹ chúng.
Ngãi này được dùng để tìm kiếm thông tin, gián tiếp truyền các lời nguyền từ 1 pháp sư đến 1 đối tượng bị nguyền rủa. Những Pháp Sư luyện "Linh Nhi" này mới thật sự là những người có linh lực cao.
Nhưng Ngãi này sẽ có khả năng bị người khác thu phục nếu như người đó có "đủ tình yêu thương" để cảm hóa chúng và chúng sẽ ở bên người đó để làm bạn chứ không còn trở về với pháp sư đã luyện chúng. Bởi vì chúng sợ các pháp sư chứ ko thương yêu, họ nhốt chúng trong bình, hay la rầy và hăm dọa chúng!
Đây là 1 câu chuyện có thật, 1 người bạn của Cường năm nay chắc cũng gần 50 tuổi rồi. Cô ấy là 1 tu sĩ Đạo hạnh cao thâm, cách đây khá lâu, cô ấy bị 1 tay Thầy Pháp trù ếm, cho cả 5 đứa con của ông ta đến để quấy nhiễu. Nhưng sau khi bọn trẻ này tiếp xúc và được cô ây cảm hóa thì chúng trở thành bạn của cô này, luôn gần gũi và sống bên cạnh cô ấy, vào chùa tu hành.
Sau khi thất bại, 5 đứa con bị người khác thu phục thì tên pháp sư ấy đích thân đến gặp cô tu sĩ luôn, nhưng cuối cùng ông ta chẳng làm gì được, đành phải ra về mất hết 5 đứa trẻ mà ông ta dày công luyện được.
Khác với Hắc Đạo, đa số dùng bùa ngãi. Bên Bạch Đạo chủ yếu dùng "Thánh Thủy, Linh Thủy" để trị bệnh và có những vị Thần hộ mệnh cho mình để sinh hoạt trong thế giới tâm linh.
Thánh Thủy hay Linh Thủy là 1 loại nước có khả năng trị bệnh tật rất hữu hiệu. Đây là 1 bí kíp được thực hiện dưới sự bảo trợ của Đức Phật Quan Âm và Đức Phật Dược Sư Vương. Từ 1 cốc nước lạnh hay nói chung là "nước bình thường", thầy pháp sẽ dùng sức mạnh tâm linh của mình để chuyển hóa nó thành Thánh Thủy, Linh Thủy là loại nước có năng lực trị bách bệnh, chữa thương hữu hiệu. Loại nước này dựa trên công thức của nước Cam Lồ nơi thế giơi vô hình. Qua nghiên cứu, kiểm nghiệm của giới khoa học thì những loại nước bình thường có các dạng cấu trúc liên kết điện tử lỏng lẽo, không rõ ràng. Nhưng Thánh Thủy thì lại có cấu trúc liên kết là 1 hình giống như những bông hoa sen đang nở rộ. Vì thế, khi uống nước Thánh Thủy người ta sẽ thấy 1 cảm giác sảng khoái lạ thường khiến cho tinh thần lẫn thể xác đều minh mẫn, tráng kiện, mau hết bệnh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks