2. Em thấy có người ở cuộc sống trần gian hiện nay quá hoàn hảo, ngược lại có những người bạc ác vô cùng. Câu hỏi của em ở đây là: những người quá hoàn hảo này nếu có kiếp sau thì họ còn phải học tập gì nữa (vì quá hoàn hảo rồi), còn những người quá bạc ác thì chẳng lẽ ở nhiều kiếp trước họ không hỏi hỏi, trau dồi được gì à? (mà ở kiếp này họ vẫn ác thế).
==> Xin bổ sung vào phần giải cho câu hỏi của bạn mt1974. Một linh hồn thoái hóa đạo đức đồng nghĩa rằng tự làm mất đi các quyền năng, mất đi ánh sáng thuần khiết trong linh hồn mỗi người tự có, khi sự thoái hóa tiến đến một cấp độ nhất định thì sẽ tự tiêu tan, biến mất trong vũ trụ như chưa hề tồn tại, đó là quả dành cho những linh hồn đánh mất đi sự cao quý của mình trong một cường độ quá sâu và dài.
Chỉ khi nào linh hồn này hồi tâm cải tánh, phục hồi đạo đức - quyền năng ánh sáng nhiệm mầu của mình, thì luật tha thứ mới xuất hiện, tuy nhiên người này vẫn sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình trước đó, bởi vậy có những người ăn ở hiền lành mà vẫn gặp nhiều điều bất hạnh, khổ đau, trí tuệ tầm thường, v.v...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks