Thiên nhãn là thấy rõ trắng đen thị phi, thấy rõ ràng trắng đen tốt xấu chứ không nhìn lệch lạc, mê muội. Thiên nhĩ là lắng nghe được cả lời khen lẫn lời chê, nghe được lời nào thật lời nào giả dối. Thần thông là làm được những việc đơn giản mà hiệu quả cao, làm được những việc mà nhiều người khác không làm được, biến không thành có, biến xấu thành tốt, biến địa ngục thành thiên đường. Còn chuyện nhìn xuyên tường, thấy quá khứ vị lai cũng chỉ là do ham muốn, nghe được nhiều âm thanh lẫn lộn chỉ khiến trí não thêm mệt mỏi, u sầu, há có gì tốt để mà mong cầu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks