Việc làm nhà phải dựa trên 3 căn cứ sau đây :
1. Năm người chủ nhà tiến hành làm nhà, được tuổi làm nhà, nhưng hướng nhà của năm này có sát khí rất lớn. Gọi là được tuổi nhưng không được hướng. Làm nhà xong vào ở là tai ương thảm khốc, tài phá nhân vong.
2. Năm người chủ nhà tiến hành làm nhà, hướng nhà năm đó rất cát lành nhưng lại không được tuổi để làm nhà. Đây gọi là được hướng nhưng không được tuổi. Theo đó thì mượn tuổi để làm nhà.
3. Năm người chủ nhà tiến hành làm nhà cả tuổi và hướng nhà của năm đó đều cát lành. Điều này quá tốt, không còn gì để nói.
Sau đó còn phải dùng đến kiến thức Tử vi để coi vận niên xem có thể xảy ra chuyện gì trong năm tiến hành làm nhà. Từ cha mẹ, anh chị em đến vợ con,,, mọi việc.
Như vậy sẽ biết chính xác điều gì thuận lợi và điều gì không thuận lợi. Tai họa xảy ra như thế nào và đối với người nào.
Trong trường hợp nêu trên của cháu , với Phong thủy Huyền Không thì không phạm sát ở hướng nên làm nhà năm nay được tốt. Nhưng khuyến cáo trong vận 8 này không nên dùng hai hướng Cấn(Đông Bắc) và Khôn ( Tây Nam) vì phạm vào phản ngâm và phục ngâm. Nếu có dùng thì phải cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cụ thể tới các vận kế tiếp có thể sửa sang chuyển đổi trạch vận, mới đưa ra quyết định được.
Đối với tuổi của cha cháu sinh năm 1962 vẫn có thể làm nhà được, tuy nhiên giờ đã gần cuối năm, làm nhà sao kịp mà vào ở.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks