
Nguyên văn bởi
tony_huynh
Mình không hề phản bác việc thờ phụng các Thánh mình cũng rất tôn trọng họ nhưng việc thờ phụng chỉ để ghi nhớ công ơn của họ thôi, chứ không fải là việc "ai đó" mượn danh họ để lên đồng nhập cốt để trục lợi cá nhân. Bạn fải fân biệt rõ 2 việc này
Bạn nói dưới âm giờ cũng loạn, cũng có vong Tàu gì đó, bạn dựa vào đâu để nói như vậy? hay chỉ dựa vào lời nói của các thanh đồng lên xưng danh xưng tánh thôi?bạn có sống dưới thời Trần không?bạn nắm rõ được lịch sử bao nhiêu?bạn có tiếp xúc với vua Trần thời đó bao giờ chưa mà dám khẳng định người đó là Thánh?Ví dụ đơn giản hơn nè : bạn có thể phân biệt được 1 món hàng thật với hàng giả không?bằng cấp giả nè, tiền giả, thuốc giả....bạn có chắc là mình fân biệt được chứ?đồ vật giả còn khó fân biệt nữa huống chi 1 người mà lại ở trong thân xác của 1 người khác lại còn ở thế kỷ trước nữa (1 vật thể rõ ràng còn khó fân biệt thật giả huống hồ chi thứ phi vật thể) mún fân biệt được mình e là khó hơn lên trời. Bạn có nghe câu này :"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
1 người bình thường còn khó đoán được tâm ý của họ nữa huống chi là vong linh.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm "Thí dụ" thứ ba có nêu 1 ví dụ rằng chúng sinh trong nhà lửa (từc là ở trong Tam giới)vì mê đắm,chơi giỡn ở đó không mún ra khỏi dù ông Trưởng giả giàu sang kia dùng bao lời lẽ dẫn dụ cũng không chịu ra khỏi nên ông mới bày chước phương tiện là cho họ tất cả các đồ chơi tốt đẹp thì họ mới chịu ra. Vì sao?Vì chúng sanh tâm còn vô minh, muốn giáo hoá chúng ra khỏi vô minh nên việc đầu tiên fải dẫn dụ chúng bằng các phương tiện mà chúng thích (ví dụ tiền bạc, châu báu).. Cũng như thế, các nghi lễ ở chùa tổ chức linh đình 1 chút thật chất là 1 phương tiện để dẫn dụ chúng sanh vì chúng sanh ai cũng thích ham chơi nơi đông đúc, vui chơi. Ví dụ, tự nhiên kêu người ta đi chùa, nhiều người bảo rằng đi chùa chán wá nhưng nghe nói chùa đó có tổ chức buổi lễ này, lễ nọ kích thích trí tò mò nên mọi người đổ nhau đi xem ---> hình thành nên thói quen--->dần dần người ta cảm thấy thích đi chùa hồi nào không hay. Việc các nghi lễ chùa nếu không chính đáng sao nhà nước chẳng những không cấm mà còn ủng hộ,nhà nước còn công nhận Lễ Phật Đảng, lễ Vu Lan...còn việc hầu đồng theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP nêu rõ :“Cấm tổ chức các hoạt động lên đồng, nhập vào người này người nọ để phán, tuyên truyền mê tín dị đoan. Không cấm những hoạt động như liên hoan hầu đồng với sự trình diễn ca múa, âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa dân gian của công chúng. Chúng ta nên phân biệt hai chuyện này”."“Cấm tổ chức các hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xin ấn, xóc thẻ, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan”.
Bookmarks