
Nguyên văn bởi
Thánh Linh Đất Việt
Các Thánh xứng đáng được thờ phụng cúng bái vì không phải ai muốn được thờ phụng cũng được. Tại sao người ta lại đi thờ Đức Thánh Trần Hồ Chí Minh mà không phải là Lê Duẩn.
Việc thờ phụng các Thánh, các Thánh không hề bắt mà do người dân tự nguyện vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, để giáo dục con cháu. Giả sử bạn có họ với Đức Thánh Trần bạn có thờ ngài không, bạn có tự hào không. Các Thánh cũng là tổ tiên của dân tộc Việt mà thôi.
Việc hầu đồng tốn kém là do các Thầy quyết định không phải các Thánh đặt ra giá tiền. Chầu Lục hôm hiển thánh Ngài nói các con chỉ cần 1 bát nước, 1 nén nhang và Tâm thành là ta chứng. Còn cô 9 hôm chúng tôi giúp một nhà rất nghèo cô bảo không phải mâm cao cỗ đầy chỉ cần 1 bát nước và 3 bông hoa ....
Các Thánh không hề lưu luyến ngôi vị mà các Ngài lo cho dân tộc Việt. Thế bạn nghĩ người âm chẳng nhẽ không có nhà nước hay sao, chẵng nhẽ không có người quản lý hay sao. Khi đất nước lâm nguy các ngài đều giáng trần cứu dân độ thế. Bạn nghiên cứu kĩ lịch sử Đao Thánh bạn sẽ hiểu. Ví dụ tướng Nguyễn Xí là do Quan Hoàng Mười lên trần để cứu nước ...
Dưới âm giờ cũng chiến tranh vì bọn vong Tàu cũng chiếm đất của Việt Nam mình, Đức Thánh Trần ngài vẫn phải đem quân đi dẹp loạn ... Bọn Tàu yểm bùa khắp miên Bắc, nó đánh mình cả đường âm lẫn dương. Cái này nếu ai cứ duy vật 100% và không được tiếp xúc với các Ngài thì không thể hiểu được ..
Phật ở tít trên cao, có những việc các Ngài không can thiệp vì nó là Nghiệp. Đất nước nào cũng có vận mệnh có nghiệp của nó. Các Thánh mới là người sát nhất với vận mệnh của Đất Việt.
Còn ai hành động mà không có tuệ thì bị đám thầy lừa là chuyện bình thường, Đạo nào cũng thế thôi có người tốt người xấu. Bạn nghĩ chỉ có hầu đồng là tốn tiền sao, nhiều nơi các nghi lễ ở chùa cũng tốn kém lắm. Mà thực ra là do con người đặt ra như vậy, chứ Phật có lẽ Ngài cũng chỉ cần tụng kinh thôi chư không phải Đàn này Đàn nọ đâu bạn ạ. Thời kì mạt pháp là do con người tạo ra nó, đừng trách gì Phật Thánh.
Bookmarks