Còn thiếu một vị nữa là SAMANTABHADRA. BỒ-TÁT PHỔ-HIỀN. Một trong những vị Bồ-tát quan trọng nhất của Ðại Thừa, thường giúp đỡ những người truyền giảng Phật Pháp. Ngài là hiện thân của trí-tuệ vô phân-biệt, giác ngộ thâm sâu tính không phân-ly giữa đồng (cùng) và dị (khác). Ngài thường được thờ bên trái Ðức Phật, ngồi trên một con voi sáu ngà tượng trưng cho sức mạnh trí tuệ vượt qua mọi chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự vượt qua mọi ràng buộc của sáu căn. Samantabhadra có nghĩa là Ðại Hạnh: hạnh của tất cả chư Phật. Ngài còn được gọi là VISVABHADRA BODHISATTVA. Nam-Mô Đại Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát.