12.Sinh ngày 4 tháng 12 năm 1986
Mệnh Thiên Lương cung Mùi -Thân cư Phu Cự môn cung Tị
Mệnh Thiên Lương đắc địa, thân cư Phu Cự hội Khoa tinh, người khá có tài, nhất là về tài ăn nói, diễn thuyết, làm về truyền hình là hợp cách, sẽ có đôi chút thành công. Cổ nhân nói “Cơ Lương xảo biến đa tài” mệnh thân lại hội được văn tinh, quý tinh, cho nên cuộc đời cũng dễ dàng quý hiển, không chịu lao đao gì. Tuổi thiếu niên sớm có thành công, được nhiều may mắn. Thân tuy ngộ Triệt, nhưng bản cũng mạnh mẽ, lại hội được Khoa Quyền Lộc, văn tinh, quý tinh cứu cánh, cho nên sẽ đổi nghề mà có được chút danh nhỏ. Nhưng xem vận hạn, thấy các đại vạn tốt xấu không ổn định, vì thế mà khó lòng giữ được cái phong độ của tuổi trẻ, càng về sau càng phức tạp, đường công danh khó đoán định. Nhưng chỉ ổn định khi hết tuổi trung niên.
Công danh: Có năng khiếu về ăn nói, viết lách, văn học, dễ dàng đạt được thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, phong độ là nhất thời, và bản chất cung Quan là Nhật trầm thủy để, lại bị Tuần án ngữ, cho nên nếu cầu một sự thành công danh tiếng thì khó lòng đạt được, phong độ tuổi thiếu niên chỉ là nhất thời. Về sau sẽ đổi nghề, và chịu đôi chút thăng trầm, sau đó sẽ có chút thành công nhỏ.
Tiền bạc: Thái Âm cư Tài, hội được nhiều cát tinh, vì thế làm Thái Âm tuy hãm nhưng vẫn còn được phò trợ nhiều, chuyện tiền tài có được dễ dàng, dễ được sự thừa hưởng, giúp đỡ của gia đình, cha mẹ. Tuy nhiên, trong lúc tuổi trẻ thì khó tụ tài, Thiên Không nhập tài cung, tiêu xài phung phí khó giữ được tiền bạc, và khó có thể giầu có lớn được, tuy rằng một đời không bị vất vả về tiền bạc, nhưng sẽ không thành đại gia giầu có được, Nếu có, sau này dễ phát lên bằng con đường bất động sản hoặc đầu cơ kinh doanh.
Tình duyên: Mệnh Cơ Lương hội Đào Hồng- Thiên Không, lại gia thêm Hình Riêu, Quả tú. Thân thì Cự Môn hội văn tinh ngộ Triệt hội Cô thần… đường tình duyên phức tạp, sớm yêu, tiền hôn hậu thú. Đa đoan lắm mối, đến cuối đời khó thoát ách phong hoa, nhưng về già thì cô thân độc ảnh. Bản thân dễ có tư tình, vợ chồng không hòa thuận, khởi sự hôn nhân ban đầu tốt đẹp, về sau mỗi người đi một hướng. Và về cơ bản, thì khó lòng 1 lần mà yên bề gia thất được.
Con cái: Con cái sa xảy nhiều trong khi mang thai, khó có con, vất vả về việc sinh nở. rất dễ có trục trặc trong chuyện con cái, nên đề phòng sản ách. Có thể sẽ hiếm muộn.
Khuyên: Số này trước tốt sau xấu, thiếu niên thành đạt mà về sau khó giữ được phong độ, tiền bạc công danh đều có, nhưng không lớn, thành công ở mức trung bình. Số có 1 lần đổi nghề, vì thế nên chú ý chọn cho mình con đường thích hợp, nên cầu sự an bình hơn là danh vọng thì sẽ bền. Chuyện tiền bạc, cần chịu khó tiết kiệm tránh hoang phí, thì có cơ may giầu có. Con cái nên để ý, nhất là khi mang thai nên giữ gìn cẩn trọng hết sức thì có thế tránh được./.
=The End=
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks