11.Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1986 -06h35
Mệnh Đồng Lương cung Dần-Thân cư Di vcd
Mệnh Không – Thân Kiếp, hội Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhưng bị phá cách nặng nề vì sát tinh xâm phạm, Thân cư Thiên Di thì VCD, hội Cự Nhật. Vất vả, nhiều thăng trầm, tiền tài, công danh đều chậm muộn. Thiếu thời tuy không vất vả, nhưng cũng chẳng được xứng ý toại lòng, trung vận thành bại thất thường, nhiều thay đổi, lao đao. Hậu vận thì rất muộn mới được thảnh thơi.
Công danh : CNDL bị phá cách, cho nên công danh khó bề ổn định, Khoa tinh lạc nhàn cung, nên cái đường phấn đấu học hành nó cũng chắp vá, tuy cũng có chút bằng cấp, nhưng không được suôn sẻ. Công việc cũng vậy, thành bại thất thường, chí hướng thay đổi nhiều lần. tuy cũng có chút thành công nhỏ, nhưng khó có danh chức lớn được, số này lợi cho việc làm văn phòng hơn là kinh doanh, nếu kinh doanh sẽ thất bại, thua thiệt.
Tiền bạc : Song Hao nhập mệnh, Tài cung tuy có Thái Âm miếu, nhưng hội Kình Đà- Hỏa Linh- Địa Kiếp, tiền bạc chưa đến tay đã hết, khó lòng giầu có lớn được, làm ăn lợi nhỏ thì được mà đại tài thì ắt mang họa, đến cuối đời tiền tài mới tụ. Đương nhiên không thể giầu có lớn được, chỉ dừng ở mức cuộc sống ấm no thôi.
Tình duyên : Hồng Loan đồng cung Quả tú, Đào Hoa đồng cung với Thiên Không, cung Nô hội văn tinh, Tả Hữu, cung Phu thì Cự -Kình Đà, Hình Riêu, hội bại tinh. Chuyện tình duyên rất phức tạp, nhiều nước mắt, chịu nhiều thiệt thòi. Tiền hôn hậu thú, Về sau vợ chồng cũng không hòa thuận, số đa phu, hoặc có tư tình.
Con cái : Cẩn thận với việc mang thai, sinh nở, Liêm tham hãm tại cung tử tức tuy gặp Tuần cản trở bớt hung tính, nhưng vẫn khó tránh khỏi cái sát khí. Rất dễ bị hư thai, hỏng thai, dù vô tình hay cố ý. Tuy không phải là hiếm con, nhưng cúng có đôi chút vất vả trong chuyện con cái, muộn con thì mới yên.
Khuyên : Lá số này công việc, cuộc sống khó ổn định, nhiều thăng trầm thay đổi. Muốn đỡ vất vả thì nên an cái Tâm mình trước, chấp nhận cuộc sống, kiên chí bền gan thì mới thành nghiệp được. Chuyện tiền bạc vốn dĩ như phù vân, chớ có lao đầu vào kinh thương mà mang họa. Tình duyên thì nên sửa chính mình, chính suy nghĩ của mình, cẩn trọng trong quan hệ mới hy vọng bớt lênh đênh. Chuyện con cái nên muộn một tý để đỡ vất vả. /.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks