9.Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1983-20h00
Mệnh vcd cung Dần -Thân cư Tài Thái dương cung Tuất
Mệnh VCD, hội Đồng Lương -Cự Nhật, có Văn Khúc chính cung, cho nên có khiếu về ăn nói, mồm miệng. Thân cư Tài, Nhật Nguyệt Phản Bối, nhưng hội Khoa Quyền, thiếu niên khó thành công, kém may mắn, trung niên mới có thể tính chuyện thành đạt được. Số này, mệnh cung kém, Cung Di tốt, lại có Tả Phụ nhập Mệnh, cho nên phải LY hương lập nghiệp mới đỡ vất vả thăng trầm.
Công danh: Công danh vất vả buổi ban đầu, thăng trầm không có định kiến, thay nghề đổi nghiệp, đến tuổi trung niên thì hoạt động khá hiệu quả, cũng là người năng động, nhưng chưa đến thời vận, nên chưa có nhiều thành quả. Hơn nữa, cung Quan hội Cự Nhật, là cái cách chậm muộn công danh. Tuy nhiên, cung Quan đẹp, Mệnh tuy xấu mà cái Dụng đẹp, cho nên sẽ có công danh, tuy không lớn, nhưng đủ để ngẩng mặt với đời. Không thể làm việc trong chính giới, chỉ làm danh nghiệp, và nghề nghiệp chính nên thiên về giao dịch, mối lái, tiếp thị v.v..
Tình duyên: Cô quả hội Mệnh, Đào Hoa- Hữu Bật cư Phu, cung Phu ngộ Tuần Triệt, xét cung Thân thì Quả tú chính cung, hội Cô thần (Mệnh Cô – Thân Quả), chính chiếu là Hồng Loan cư Thìn (tứ mộ). Số này khắc phu nặng, trong cuộc đời không thiếu gì nước mắt về chuyện chồng con, hoặc sinh ly, hoặc tử biệt, khó lòng tránh khỏi. (có hai khả năng, hoặc bị người ta phụ bạc mà ôn hận trong lòng, hoặc tử biệt sinh ly mà chia cách, cá nhân ta nghiêng về khả năng thứ 2).
Tiền bạc: Thiếu niên không mấy xúc tích, đến giữa tuổi trung niên thì phấn phát, số có tiền, tuy nhiên con đượng kiếm tiền cũng không dễ dàng, nhiều gian nan vất vả, tiền bạc có được nhờ chung lưng đấu cật với người khác phải thì mới làm nên, bằng tự mình thì hư ảo khó giữ.
Con cái: Con cái cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ có đôi chút trục trặc trong quá trình mang thai và sinh nở, tuy nhiên gặp thầy gặp thuốc, được an toàn. CÓ thể mất con do hư thai, khi sinh nở khả năng sẽ phải phẫu thuật, dao kéo đôi chút. Sinh con sau này cứng đầu, khó dạy, con cái bình thường, không thành đạt lắm.
Khuyên: Số ly hương lập nghiệp, nên cần xa quê hương bản quán để được cát lợi, Công danh thủa thiếu niên thăng trầm, thay nghề đổi nghiệp, cho nên cần kiên trì chớ có nóng vội để đỡ mua cái vất vả vào người. Tiền Bạc chậm muộn, làm ăn nên hợp tác với người khác phái thì được lợi, chớ có tự mình bon chen mà có ngày tay trắng. Tình duyên thì vất vả, cho nên cần giữ gìn chính đạo, giữ gìn hòa khí, chấp nhận cuộc sống để tránh đi vài độ buồn thương. Chuyện con cái nên để ý, chớ có lơ là, nên quan tâm và coi làm trọng, khỏi ân hận sau này./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks