6.Sinh ngày 22 tháng 1 năm 1985 -00h45
Thân Mệnh đồng cung vcd cung Dần
Mệnh Thân VCD, Tam không trấn thủ 3 phương, vất vả nhưng có thể thành đạt, cát hung tương bán, tuy nhiên vì đối cung Là Cự Nhật tiền tài công danh rất chậm muộn mới ổn định.
Công danh - tiền tài: Số này vượng tài mà không vượng quan, cho nên trên đường công danh thường không có danh chức lớn, nhưng tiền tài thì có thể có được nếu đi đúng đường. Cung Tài hội nhiều quý tinh, nhưng lại gặp Tuần, vì thế nên cũng chưa thể rộng rãi ngay được, trên con đường gây dựng cơ nghiệp cũng nhiều vất vả. Cuối đời sẽ sung túc.
Tình duyên : Cự Đà- Hồng loan hội mệnh, ắt là ôm nỗi tâm tư trong lòng về chuyện tình cảm. Thêm Thiên Không nhập mệnh “chung thân phong hoa ách”, đến cuối đời cũng khó tránh đc chuyện tình cảm từ bên ngoài. Nếu không ôm mối tình cũ trong lòng khó phai thì ắt sau này sẽ gặp chuyện trái ngang khó cưỡng. Đào Hồng -Cô Quả nhập mệnh thân, dễ đứt gánh tương tư, chuyện gia đạo nhiều truân chuyên. Khó có thể 1 chồng.
Con cái : Tử Sát hội Không kiếp ngộ Tuần, con cái chậm muộn, dễ mất con hư thai, tuy nhiên Đệ nhất giải thần Hóa Khoa đóng chính cung, nên cũng đỡ đi nhiều, nhưng rắc rối thì khó tránh.
Khuyên: lá số này tiên trở hậu thành, công danh chậm muộn, cho nên cần kiên trì ẩn nhẫn chờ thời sẽ được phú quý. Chuyện tình cảm nên giữ trong lòng hơn là bộc phát ra bên ngoài, con cái cần lo sớm để đỡ vất vả về sau. Chuyện gia đạo nên hết sức giữ gìn thì mới hy vọng tránh khỏi đổ vỡ./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks