5.Sinh ngày 8 tháng 3 năm 1980 -23h30
Thân Mệnh đồng cung Thất sát cung Dần.
Mệnh Thân đồng cung, Thất Sát cư Dần, cổ nhân nói “nhất sinh tước lộc vinh xương”, cuộc đời khá thành đạt. Tuy không có đại danh vì cung Quan bị triệt, nhưng cũng có tiểu chức. Thiếu niên có đôi chút vất vả, từ tuổi trung niên thì khá phát triển. Văn tinh quý tinh nhập mệnh, xuất thế ra đời dễ thành công, công việc, sự nghiệp tốt, duy có cung Quan, Phá Quân Miếu ngộ Triệt, có hay thay đổi, nhưng thường là tốt, không đáng ngại.
Công danh : Mệnh Tốt, Di tốt, vận hạn sau năm 34t trở đi cũng khá đẹp, do vậy công danh sự nghiệp sớm đến, tuy cung quan có thăng trầm thay đổi đôi chút nhưng không đáng ngại, vẫn có danh chức nhỏ. Ly hương lập nghiệp thì khá tốt, sự nghiệp sẽ khá hơn.
Tiền bạc : Tham Lang hội Hỏa Linh, hội quý tinh, văn tinh. Tiền bạc nhờ nghề nghiệp mà có, tuy cuối đời sẽ xúc tích, nhưng trung vận trở về trước thì chưa ổn định. Cung Tài hội bại tinh, giáp không kiếp, dễ xảy ra mất trộm, hư hao tài sản. Số trung lưu, có của ăn của để.
Tình duyên : Số này lấy chồng cũng khá muộn, vợ chồng không mấy hòa thuận. Tuy nhiên không đến mức đổ vỡ, vì mệnh thân -phu đều tránh xa dâm tinh, hình tinh. Thường lấn lướt chồng, hạn đến các năm Hợi, Dậu nên cẩn trọng việc xung đột gia đạo.
Con cái : Không Kiếp -Song Hao -Cô Quả, -Kiếp Sát - Đà -Kị hội vào cung Tử tức cho nên dễ gặp khó khăn trong chuyện con cái. Dễ hư thai, xảy thai, sinh con khó khăn, nuôi dậy vất vả, nhưng sau này khá thành đạt.
Khuyên : Số này tốt về công danh, nhưng có phần hay thay đổi, nên yên định lại thì sớm có danh chức. Tiền bạc muộn, nhưng sẽ xúc tích, đề phòng mất mát hư hao trộm cắp. Vợ chồng khắc khẩu, nên nhẫn nại thì gia đạo bình an, con cái có khó khăn, để ý nuôi dạy, uốn nắn từ sớm sẽ thành người hữu dụng./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks