Đó là chuyện vui thôi, kể nghe chơi khi trà dư tửu hậu. Ví dụ như tên người ta là Khung, khi gọi nó thì phải gọi là Khung, nếu gọi nó là ê Khùng khùng thì sẽ ra sao và nói có Tâm không thì chưa được, có lượng mà không có chất thì cũng như không thôi. Còn điểm đạo của Tammat va vutruhuyenbi tôi không có ý kiến nhưng trao rồi đọc sao cũng được nên đọc theo âm Phạn là tốt nhất, đọc chậm rải và có tiếng trầm càng tốt không cần đọc nhiều.
Lên thegioivohinh mà tìm lời bổ ích thì cũng như mò kim đáy biển.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks