Nhân bài của huynh Tamminh đệ có một chút kiến thức vật lý như sau: Số là ngày trước có học Khoa Điện ĐHBK HN. Đệ thấy khi 3 pha điện được sử dụng cân bằng về mặt dòng điện điều đó có nghĩa là khi ta mắc phụ tải ba pha cân bằng nhau thì điện áp trên 3 pha sẽ đều tăng giảm bằng nhau và trên dây Trung tính không có dòng điện ( Không), khi có phụ tải chênh lệch trên một pha nào đó thì thì lập tức trong dây Trung tính xuất hiện dòng điện liền. Nhiệm vụ của người quản lý là phải điều hòa sao cho 3 pha cân bằng nhau. Còn có bằng được hay không lại là vấn đề khác. Tu luyện chắc cũng để sao cho cân bằng âm dương mà thôi. Còn cơ chế Vũ trụ thì lạ lắm: cái gì cũng phải 3: - Một ngôi hiện ba tòa thượng thánh,
- Ba lạy (Cha mẹ con),
- Thiên Địa Nhân
- Tam tòa Thánh mẫu,
...
Con số 3 thể hiện trong cõi nhị nguyên.
Sao cho ta trở về số 1 mới là mục đích của tu tập ( nhất nguyên - Vô cực )
Về được với Cha mẹ thì đâu có đơn giản: Đức sao? Trí sao?, Tâm sao?...Nhưng Đức quyết định hết thảy. Có hiểu biết, có khả năng rồi mới làm được lợi lạc cho chúng sinh và mới có đức. Trời Cha Phật Mẹ là bậc Đại Đức, Đại mọi thứ...( ở cõi vô cực các Ngài là 1)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks