Câu trả lời: Đương nhiên là có!
Con người ta được bảo vệ bên ngoài bời Hào Quang hay còn gọi là các tầng năng lượng khác nhau. Luân xa ( Huyệt Đạo- lại có chữ Đạo) là các cửa ngõ con người giao tiếp với Càn Khôn- Vũ trụ ( tức là Trời Đất)
Luân xa có thể mở bằng Tha lực (Lực bên ngoài) hay là Tự lực.
Nếu mở bằng tự lực thì đó chính là việc ttu tập hằng ngày để có thể quản lý việc đóng mở theo ý thức chủ quan hay là theo đường lối của Pháp môn tu ấy.
Nếu mở bằng tha lực thì mới có chuyện nó giống một cái cửa mà không phải do mình muốn đóng là được.
Từ việc khai mở bằng tha lực muốn là chủ được bằng tự lực là phải có Pháp môn tu thích hợp.
Chẳng hạn các Pháp môn sau đây dùng Tha lực để mở Luân xa:
- Đạo Mẫu
- Nhân Điện.
- Khí công Bùi...
- Cảm xạ học.
- Mật tông TG ( truyền quán đảnh qua điện thoại, Internet..)
Khi nhũng người tu theo các pháp môn này ban đầu thường không chủ động hay làm chủ được việc đóng mở các Luân xa ( các cõi vô hình muốn vào lúc nào cũng được mà mình không muốn cũng không được)
Sau một quá trình tu tập theo mọt Pháp thích hợp thì khi nào mình muốn giao tiếp là được muốn thôi giao tiếp cũng được ngay. Khi này gọi là chủ động trong việc đóng mở luân xa.
Bị động,hay là bị điều khiển thì gọi là cộng hưởng.
Chủ động còn gọi là cộng thông.
Giữa chủ động và bị động là cả một quá trình dài.
nếu không tu con người ta sẽ bị động mãi, theo quan điểm của các Thày trong này thì khi về già hào quang bị rách, tinh khí sẽ thoát ra dầm rề:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1411.0
Ăn theo nói leo tí chút!
OM MA NI PAD MÊ HUNG!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks