Công tham thái cực nghĩa là có công phụ giúp với Đấng Thượng Đế
thái cực là ngai của ngọc hoàng Thượng Đế .
Phá được huyền quang nhất khiếu thì đắc đạo tại thế có thể trường sanh bất lão , thông tri tam giới . Phá được huyền quang khiếu rồi thì tánh hiệp với Tạo Hóa .
Vô vi tức là Vô Cực . khi thái cực phân lưỡng nghi thì khối lửa thái cực đã tắc trở lại vô vi . Mà Thái Cực là thượng Đế. Khí Hư Vô sanh thái Cực và khi sanh Thái Cực liền có Đức Thượng Đế ngư trên khối lửa Thái Cực. Trong này còn ẩn phép luyện cho đắc đạo nhưng mà rất khó hỉu vì chỉ có 4 câu.
Tánh hiệp với Tạo hóa thì đương nhiên là thống quản tam tài ( Trời , đất, người )....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks