Cuộc sống ấy có phải là Vĩnh Sinh không?
Nếu họ có khả năng đi tới Vĩnh Sinh thì họ chẳng tốn tiền cho việc thay thế phủ tạng hay một bộ phận nào đó của cơ thể.
Họ chưa trả lời được câu hỏi: Ta từ đâu tới, Ta sống để làm gì, Bỏ xác này ta đi về đâu.
Nếu họ thực hành được các pháp Phật và có công việc làm lợi ích chúng sinh đúng như ý Trời Phật thì nếu như định số của họ 70 năm Trời Phật sẽ ban cho họ thêm một số năm sống nữa để họ thực hiện tiếp công việc đang còn dang dở mà không tốn tiền, không phải tốn thuốc mê, không phải gián tiếp rút ngắn cuộc sống của người phải bán, hiến tạng.
Rất có thể sau khi hoàn thành chương trình phấn đấu họ có thể được Vĩnh Sinh
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks