Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
Vì kiếm ra tiền có nhiều hình thức, đừng theo kiểu phi pháp của các đại gia ở Sài Gòn khi đất nước mới mở cửa cho kinh doanh, như Tăng Minh Phụng (May Minh Phụng), Nguyễn Văn Mười Hai (nước hoa Thanh Hương), hay trong thập niên 90 với nhóm Liên Khui Thìn, lừa đảo dân chúng và nhà nước lãnh án tù từ chung thân đến “dựa cột”, và cũng đừng kiếm tiền theo dạng móc ngoặc hối lộ như Trần Đàm, Nguyễn Nhật Hồng, Phùng Long Thất… cũng đừng đi buôn hàng quốc cấm như Vũ Xuân Trường… mở hụi theo kiểu Vườn Tre với lãi suất từ 20 đến 25% cho một chân hụi (một hình thức lừa đảo, vì không ai nuôi hụi đến kỳ chót, mà hốt đầu hốt giữa lại lỗ nặng, những người ham lời nhiều nên thường bị giật hụi là vậy)..


Nghe qua thì tưởng tốt lành
Hóa ra dẫn dụ chơi banh chơi đề..:icon_evil: >> tẩy chay !