Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
Vào năm 1905, nhà vật lý dừng danh thế giới Albert Einstein đã khẳng định trong thuyết tương đối của ông rằng không gì có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng -299.792m/s.

Tuy nhiên, các nhà khoa học tại CERN, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), ở ngoại ô Geneva, Thụy Sĩ, đã tiến hành một thí nghiệm trong 3 năm qua và xác định rằng một loại hạt vi nguyên tử tên gọi Neutrinos có thể phá vỡ vận tốc ánh sáng. Neutrinos được xác định có thể chuyển động với vận tốc 300.006km/giây, nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
Tốc độ ánh sáng lần đầu tiên được xác minh trong phòng thí nghiệm do nhà vật lý học người Pháp Armand Hippolyte Fizeau vào khoảng 1850. Trước đó, các nhà thiên văn cũng đã đưa ra những kết quá khá chính xác, ví dụ của Ole Römer năm 1676. Năm 1887, thí nghiệm Michelson-Morley được thực hiện cho thấy tốc độ ánh sáng là không phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Vận tốc ánh sáng đo được là c = 299 792km/giây (xấp xỉ 300 000km/giây)

Năm 2000 nhà khoa học Wang và các tác giả khác đã chứng minh bằng mô hình toán học rằng vận tốc pha và vận tốc nhóm lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân. Nhưng trong các thí nghiệm là luôn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong chân không.

Chúng ta có thể nhận định rằng tốc độ ánh sáng là một con số xấp xỉ, và đã được đo từ rất lâu, bằng nhiều cách tính toán khác nhau. Do đó cũng cần thận trọng hơn khi đón nhận thông tin trên.

So sánh con số 299 792km/giây từ thế kỷ 19, với con số 300.006km/giây của thế kỷ 21 thì hình như chúng chỉ là một mà thôi. Có lẽ lấy trung bình của hai số trên sẽ là con số của Thượng Đế.