Trích dẫn Nguyên văn bởi TienTruong Xem Bài Gởi
Xin đc hỏi các vị am hiểu một chút :

Tại sao theo đạo mẫu lại là sự bắt buộc gây tốn kém và làm xáo trộn cuộc sống gia đình rất nhiều. Trong khi với các đạo khác thì đơn giản và đặt tính tự nguyện lên cao nhất. VD như đạo Phật, ai thích thì theo, ai không thích cũng chả ép, cúng dường thì tùy tâm. Đạo TC thì nhiều khi con chiên lại còn nhận đc quà cáp, lộc lá...

Mỗi giá đồng tốn kém từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu, là một gánh nặng đối với đa số các gia đình VN hiện nay, trong đời thường phải tổ chức hầu nhiều lần. Số tiền này được phân bổ thế nào? Mặt tích cực của nó là gì? Mặt tiêu cực là gì ?
--------------
......
Bày múa hát, cốt đồng ngút ngắt
Cho bá gia đem nạp của tiền
Quả, hoa, lễ vật linh đình
Diễn trò mê tín, xưng mình thiêng liêng

Bắt đau ốm để người cúng kiến
Rút tinh ba bổ dưỡng hồn mình
Để cho thể xác bơ phờ
Hồn khôn đem nhốt, còn tồn vía ngu

Người xưng Phật, kẻ thì Thánh Mẫu
Dám mạo danh đủ thứ chẳng kiêng
Để mà bóc lột cho nhiều
Bày điều bại tục loạn luân khắp cùng

Hết người nọ, lựa dùng kẻ khác
Gây lắm điều tồi tệ cho đời
Lại thêm hành hạ xác thân
Điên khùng loạn trí, chờ ngày chết luôn .....( trích dẫn : Cuộc Đại Tạo . http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=24475 )