- Có người gọi là tam vị thánh tổ, tam giáo hội đồng, tam vị tổ sư... theo như mình biết thì nó và bùa lỗ ban đều khấn na ná giống giống nhau, nói chung là vạn pháp quy nhất, do các đời Tổ truyền lại có sự sai biệt chứ ko khác nhau.
- Tam vị thánh tổ, vạn thánh ngũ sơn, chư sơn chư vị, 5 ông bạch hổ, hùng sơn hắc hổ, bạch hùng bạch hổ ... nhiều lắm nhưng mà họ đều là các vị thần thánh rất cao mà các tu luyện gia đều biết áh.
- Nghe Tàu đồn: tam giáo lão tổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quận và Đinh Bảo Nguyên Quân.
- Trong vạn pháp quy tông thì ko có nhắc đền Đinh Bảo Nguyên Quân mà là Cửu Thiên Huyền Nữ.
- Cái này hỏi người Hoa rành nhất áh, đây là phái thờ của họ.
- Phàm nhân thì luôn cầu xin nên cầu khẩn Ngọc Đế... còn tam vị thánh tổ cao hơn cả Ngọc Hoàng, nghe đồn là họ ngự ở cung Thượng Thanh chấp chưởng đạo trời, chưởng quản và theo như giáo lý tại thế của họ thì họ là những người đầu tiên đưa ra và khái quát được thiên quy thiên luật (như Từ Phụ Thích Ca đã nói ra Tứ Diệu Đế nè, Luân Hồi nè, Nhân Quả Báo Ứng vậy đó).
- Do vậy câu nam mô tam vị thánh tổ... chỉ có các tu luyện gia mới dùng nhiều, để dùng pháp...
- Hiểu biết ngu si xin được mọi người giải thích thêm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks