Hướng dẫn của ông Thầy nọ có phần đúng nhưng vẫn chưa đủ và có phần hơi thừa. Cái ống nhựa đưa xuống giếng thực chất là để thông khí âm dương và tránh xảy ra hiện tượng bế khí của huyệt, nhưng không cần cầu kỳ đưa ra ngoài vườn như vậy. Giả sử nhà ở thành phố đất chật thì ống đó dẫn đi đâu? Không lẽ lấp giếng rồi lại có cái ống chọc thẳng lên trước cửa hay đào hè đường rồi lấp xuống? Khi lấp thì cũng cần phải có thủ tục và cách thức cẩn thận chứ không thể thích thì lấp. Thực tế cho thấy có người lấp giếng trước cửa không đúng phép thì sau 3 ngày bị đâm thủng ruột (có thể là trùng hợp ngẫu nhiên). Còn Chu sa, Thần sa là thứ mà các pháp sư cũng hay dùng để trừ tà hay làm mực viết bùa yểm trùng tang...Xem cách mà ông Thầy này bày cho bạn thì nặng về phù thuật chứ không hẳn theo quan điểm PT./.