Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
"Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, ko tu phước ấy đến từ đâu?" Kinh Nhân Quả của Phật




Mẹ tôi nói người có số giàu thì buôn rau cũng giàu, còn như ko có số giàu thì dù có tìm đủ mọi thủ đoạn cũng về tay trắng. Bạn nào muốn giàu phải biết tu nhân tích đức

Đây là phương pháp giúp chúng ta mau giàu nè:
Cúng dường cho Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng): gọi là Phước điền
Phụng dưỡng cho Cha mẹ: gọi là Ân điền
Giúp đỡ người nghèo: gọi là Bi điền

Đã là điền (ruộng) tức gieo đều có quả, nhưng theo thứ tự phước điền là thù thắng nhất. Các bạn có thể bắt gặp những dạng người tuy họ rất giàu có nhưng bù lại tham lam ít kỉ.....đó là những dạng người đời trước ko chịu thực hành bố thí nhưng do 1 lần gieo nhân vào ruộng phước Tam bảo nên đời nay họ giàu là vậy, nhưng vì khi xưa họ ít thực hành nên bây giờ tâm họ vẫn ít kỉ. Nhân nào quả nấy (Dựa theo kinh nghiệp báo sai biệt)
ở làng mình có nhiều thành phần chơi bời lêu lổng ham cờ bạc rượi chè nhưng rất thành kính chúa(chứ không phải phật) nhưng những thành phần ấy vẫn rủng rỉnh tiền bạc
-> phải chăng nghiệp quả là đây