Đừng đưa ra lý do vì về đó có nhìu thánh nhân nên mới dễ đắc đạo nhé.... Cá nhân tôi thấy ngay trong Ta bà này Thiện tri thức cũng ko ít, giáo pháp cũng rất nhìu cái hay nhưng đều do ta lười biếng ko chịu tu học chứ ko phải do bên ngoài.
Nếu bản thân mình dụng tâm đã ko muốn tu thì dù có đới nghiệp vãng sanh về đó các ngài Bồ tát và Phật A Di Đà cũng ko thể giúp ta giải thoát đc. Thế nên bớt cầu bên ngoài và quay về 1 phần tự lực bản thân mình đi các bạn ạK. Do tâm chứ ko phải do cảnh. Tâm phiền não thì cảnh có tốt đẹp mấy cũng ko khá hơn đc. Nguyễn Du đã từng nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks