Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
rõ là không hiểu biết mà nói càng, pháp chuẩn đề đà la ni là mật pháp thượng thừa của mật tông. mật pháp này ko phải là huyền thuật, mà là pháp môn tu tập, dựa vào tha lực của đức bổ tôn chuẩn đề và tự lực thực hành miên mật mà chứng đắc quả vị thánh hiền. kẻ đem pháp môn này so sánh với huyền thuật bùa chú của thuật sĩ giang hồ thì khác gì đem viên ngọc châu ma ni vô giá mà so sánh với hạt sỏi tầm thường
vậy cho đệ hỏi ? Huyền thuật bắt nguồn từ đâu ?
đệ không nói càng , mà đệ nói là muốn sử dụng huyền thuật có hiệu quả thì trì chú chuẩn đề tốt nhất nguyên nhân vì sao thì để đệ giải thích nhé :
Thần chú Chuẩn Đề có công năng diệt trừ tất cả nghiệp chướng, tội thập ác , ngũ nghịch . Thành tựu tất cả bách pháp công đức .Là Viên Ngọc Như Ý .Thần chú này có oai lực không thể nghĩ bàn. Nếu muốn thỉnh : Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm la, Thiên Tử... thì trì tụng chú này tùy thỉnh, quyết đến không dám trước sau chậm trễ, hoặc có sai khiến gì được như ý muốn . Thần chú này có thế lực lớn đối với Nam Thiệm Bộ Châu . Dời núi Tu Di , Khô nước Đại Hải .
Thần chú Chuẩn Đề nhiếp 25 bộ pháp , nghĩa là Tạng Kinh, thần Chú không ngoài 25 bộ :
- Phật bộ : là chú của Phật
- Liên Hoa bộ : Là chú của Bồ Tát .
- Kim Cang bộ : là chú của Kim Cang Thần
- Bảo bộ : là chú của chư Thiên .
- Yết Ma bộ : là chú của Quỷ Thần
.
Năm bộ trên mỗi bộ gồm có 5 bộ nhỏ , nghĩa là tổng cộng 25 bộ . Một thần chú mà nhiếp được 25 bộ là công đức là oai thần lực , bất khả tư nghì , không thể nghĩ bàn .
Thần chú Chuẩn đề có 5 đàn pháp : Tức tai pháp , Tăng ích pháp, Kính ai pháp , hàng phục pháp , xuất thế gian pháp .

Thần chú này nếu có người nam nữ nào mà ăn thịt rượu cá , nghiệp chướng vẫn có thể trì tụng nếu như tâm hướng Phật , cải Tâm thiện .Nếu người ăn chay, thanh tịnh thì hành chú này nhiệm mầu vô cùng .

Vậy theo huynh nghĩ thế nào về ý kiến của đệ . Lý luận trên sai hai đúng ?
Huynh cũng đừng xem thuật sĩ giang hồ là hạng tâm thường , bởi vì thần thông chưa thắng nổi nghiệp lực nên một số người rơi vào con đường ma đạo . Và thần chú chuẩn đề là cứu cánh, là kim chỉ nam để họ ngộ ra pháp .
Là kẻ tu mà huynh kiêu căng , ngạo nghễ thì chẳng đáng bực tu . Đệ đã bỏ qua việc huynh nói đệ và lêhoa là trò trẻ con rồi . Hôm nay huynh lại cho rằng đệ nói càng là huynh có phải tự cao tự đại rồi . Chúng ta không nên xem thường mà là trên nguyên tắc tôn trọng , nóng tính như huynh Saigon_Tuấn mà vẫn luôn xem trọng chữ tâm . Nếu là hạnh bồ tát thì chữ tâm và chữ nhẫn còn phải hiểu sâu hơn . Chúng ta không hơn thua mà để học hỏi , còn nếu huynh cho rằng huynh là bậc cao tăng đắc đạo thì đệ sẽ cúi mình cung kính xưng niệm danh hiệu Nam mô huynh DaiBatNha nhé . 10:yb663: Coi chừng bị tổn phước đó huynh .

Phật dạy không được đa ngôn , không hơn thua lẫn nhau .Không tà kiến . Không sân, không si , không kiêu . Mấy lời bộc phát , mong mọi người trên diễn đàn thế giới vô hình bỏ qua .
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát .