Kinh thánh gọi những hình ảnh ẩn dụ đó là Dụ Ngôn, tức là dùng những hình ảnh đơn giản để miêu tả những điều cao siêu, trong Kinh Thánh Tân ước, Chúa Giê su dùng rất nhiều dụ ngôn hay và ý nghĩa, đến người không theo Đạo đọc có thể vẫn rất dễ hiểu.
Về hình ảnh con rắn, nó là hình ảnh của tội lỗi, của sự vấp ngã, của cái phủ định, như bạn quangcom nói, cũng như thuyết nhị nguyên, con rắn là sản phẩm phụ không mong muốn, nhưng tất yếu của quá trình phát triển trong không thời gian.
Liên quan đến hình ảnh con rắn trong Kinh thánh, Minhthai trích 1 đoạn nữa trong Sách Khải Huyền của thánh Gioan, cuốn sách cuối cùng của Kinh thánh Tân ước.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks