Trích dẫn Nguyên văn bởi computerxmen Xem Bài Gởi
adidaphat

Mình không có ý gì cả, không muốn làm bạn khởi tâm sân giận đâu, bạn cũng hiểu phật pháp, nên những gì đúng kinh điển mình có tâm làm thì cố mà thanh tịnh, điều đó mới quan trọng chứ không phải những vấn đề khác

Mình cũng như bạn đến dự pháp hội, mình tham dự ở chùa phù dực, chùa phổ độ, thấy ai cũng tín tâm thanh tịnh, ko ai nghĩ đến chuyện tiền nong gì, thấy rất hoan hỷ , mọi người tham dự đa phần đều thấy vậy

Chùa diên phúc hôm đầu tiên mình cũng có nghe, tuy nhiên theo mình, chuyện cảm ứng nếu có là tốt cũng không nên tham cầu,

còn những tin bạn đưa mình nói là bạn có trực tiếp thấy người ta chiếu giả mạo hay không, hay lại nghe lại người khác, vì nếu không, bạn vô tình gián tiếp làm người khác nghi ngờ , vo tình gián tiếp khiến người khác không tin vào pháp hội, vào tâm thành của ban tổ chức khi đó bạn biết mình hậu quả rồi đó.

Vài dòng chia sẻ
Hậu quả tất nhiên sẽ đến với bất cứ ai nếu gây ra nhân đó, nhiều người biết sự thực này và đã nhắn tin cho những người ko biết ngay sau buổi lễ hôm đó, nên những ai ko biết ko nên chia sẻ hay hăm dọa, mà thêm buồn cười. Biết ko đúng mà lại đi phân bua là nối giáo cho sự vô chính đạo.

Hãy nhìn những cụ già gần đất xa trời khóc nức nở khi nhìn thấy ảnh Phật, tay run run lần túi cố vuốt cho phẳng phiu những tờ nghìn lẻ để dâng cúng Phật ảnh thì mới thấu được cảnh trần ai này, thử hỏi nên vui hay nên khóc stop 1.

Phật adi đà và pháp môn của ngài đương nhiên cao quí, nhưng khi người ta đang bàn đến chuyện phim đèn chiếu, thì đừng lái sang chuyện kinh sách , nếu thực sự thanh tịnh thì càng minh bạch, Phật hiển thị khác với người làm cho hình ảnh phật hiển thị Phật.

Y pháp bất y nhân, vậy bạn cho hỏi bạn có đủ trình độ biết cửu huyền thất tổ nhà bạn trước và sau lễ hội cầu siêu đó như thế nào ko?

Mình cũng thắc mắc như bạn maihoa hỏi bạn đó, mình cũng ko quan tâm pháp sư này thượng tọa kia nói gì mà thấy bạn hay trả lời nghiêng qua né lại, Phật nói yêu kinh ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, Phật trong tâm chứ Phật chẳng thể ngoài tâm, khi người ta nói một hiện tượng cụ thể, thì ko nên trả lời chung chung các pháp hội tác dụng thế này kia, pháp hội thì tốt, còn hiện tượng đơn lẻ đó, thì nêu ra cho tùy tâm người cảm nhận thôi.

Còn hội nọ hội kia miễn bàn, vì có quá nhiều rồi, đừng thêm phần quảng cáo bạn ạ. Quan trọng là lúc chết mình đi một mình kìa, lúc đó thêm hội thì .....