2.Ý nghĩa của Long Hoa hội
"Nhân chi sơ tánh bổn thiện", đó là bổn tính tự nhiên của con người từ lúc sơ khai thành người, mộc mạc, chân thật, hoà nhã.. cuộc sống hoà với Thiên nhiên, cây cỏ, hoá lá, an nhàn...Hội Rồng Hoa cũng mang ý nghĩa đưa con người về với cuộc sống an nhàn, hoà với thiên nhiên, hoa lá.

3. Mục đích của Hội Long Hoa
Từ chỗ an nhàn tự tại, dần dà con người tìm cách tích luỹ lương thực cho cuộc sống, tiến đến tranh giành lẫn nhau để khẳng định sức mạnh của mình... từ đó con người phát triển nhận thức cho tương ứng với sự tiến hoá của cuộc sống dần dần tiến mãi đến chỗ tự lợi bản thân khiến cho Tà Ma càng ngày càng có nơi nương náu nhiều hơn.. và con người mất đi cái tính bổn thiện tự có, đi đến tranh giành, giết chóc lẫn nhau, nhìn cảnh ấy Ngài Thích Ca mới mở ra cuộc thi Long Hoa Hội này nhằm gạn lọc lại trong vô số những con người sống ở Hành Tinh Trái Đất này còn được bao nhiêu người có Tánh Bổn Thiện để đưa về Tây Phương sống cuộc sống an nhàn, số gian tà còn lại sẽ tiêu hồn tan sát, và từ đấy lập lại một thế giới chỉ có tình thương và an nhàn.