Tây Tạng: Người kế nhiệm của Đạt Lai Lạt Ma nhậm chức
Thứ Ba, 09/08/2011 --- cập nhật 10:31 GMT+7
(Docbao.vn) - Ông Lobsang Sangay, một luật sư năm nay 43 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua (8.8) Thủ tướng mới của chính phủ lưu vong Tây Tạng và là người kế nhiệm chính trị của Đạt Lai Lạt Ma, trong khi thể hiện nguyện vọng giải phóng nhân dân của mình khỏi chế độ "thực dân" của Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông này cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ hình thức "trung dung" như mong muốn của Đạt Lai Lạt Ma, xây dựng một khu vực "tự trị tiêu biểu" của Tây Tạng nằm dưới sự quản lý của chính quyền Trung Quốc - chứ không phải là một sự độc lập hoàn toàn cho khu vực.
Cuộc đấu tranh của người Tây Tạng vẫn tiếp tục
Tại một buổi lễ chào mừng được tổ chức tại thành phố Dharamsala (miền Bắc của Ấn Độ), nơi đặt trụ sở của chính phủ lưu vong, ông Sangay muốn dập tan đi những lo ngại về việc tiếp tục cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của người dân Tây Tạng, chỉ được hiện thân bởi Đạt Lai Lạt Ma kể từ khi ông chạy trốn khỏi Lhasa vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy chống Trung Quốc.
Một số người lo sợ rằng cuộc chiến của họ sẽ rơi vào sự quên lãng nếu Đạt Lai Lạt Ma, người đoạt giải Nobel Hòa bình không còn.
Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 76, hồi tháng ba vừa qua đã công bố ý định từ bỏ vai trò chính trị của mình là thủ lĩnh của phong trào của người Tây Tạng lưu vong, chủ yếu mang tính biểu tượng, và chuyển giao trách nhiệm của mình cho một thủ tướng mới với quyền hạn rộng rãi hơn. Tuy nhiên, ông này vẫn giữ lại vai trò là người lãnh đạo tinh thần đối với phong trào này.
Ông Sangay, tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Harvard, đã được bầu hồi cuối tháng Tư trong số hai ứng cử viên khác. Trong tháng 5, Đạt Lai Lạt Ma đã chính thức kết thúc vai trò chính trị của mình.
Trong khi tuyên thệ nhậm chức, ông Sangay đảm bảo rằng cuộc bầu cử hồi tháng tư đã gửi "một thông điệp rõ ràng đối với những người ủng hộ một đường lối cứng rắn trong chính phủ Trung Quốc, theo đó chính phủ Tây Tạng đã bị xóa sổ."
Ông này cũng cam kết sẽ hỗ trợ các phong trào này "đến khi tự do được khôi phục tại Tây Tạng," trong khi khẳng định rằng cuộc chiến này không phải là "chống lại nhân dân Trung Quốc hay nhà nước Trung Quốc."
"Cuộc đấu tranh của chúng tôi là chống lại chính sách cứng rắn đối với chế độ chính trị của Trung Quốc tại Tây Tạng (...) chống lại những người từ chối sự tự do, công bằng, và bản sắc của nhân dân Tây Tạng», ông này tuyên bố.
Thuận Thiên
(Theo Liberation)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks