peace
đúng là bố thí mà có toan tính thì phước báo khôg trọn vẹn vì danh lợi -hay vì đời sau ta dc sung sướng thì phước báo ít là đúng.
có nhiều việc bố thí ít mà phước báu nhiều tùy thuộc vào đối tượng của bố thí cách bố thí
+đối tượng của bố thí :một số dc gọi là phước điền : a la hán, bích chi phật, chánh đẳng giác..phước báu thồi rồi
+cách bố thí: ví như bố thí phải với tâm bình đẳng ,bố thí cho một người ăn xin rách rưới , một người tàn tật..ngang bằng với đức phật thế tôn không xem nặng nhẹ bên nào phước báo có dc cũng bằng bố thí cho hằng hà sa số thế tôn..
bố thí là liều thuốc hay để trị tâm bỏn sẹn-tham tài bảo tuy nhiên viêc bố thí theo đệ thấy đó là nhiều người bố thí xong thì sanh tâm hối tiếc về tài sản cách đối trị tốt nhất đối với tâm này là ta hãy nghĩ đến hạnh phúc của những người ta bố thí ví như:vì ta bố thí cho ông ấy mà ông ấy không phải bị đói rét..vv..
boxing4
bố thí của hàng bồ tát thì hơn hẳn thế gian ,đó là bố thí balamat
bố thí gồm có những loại sau dây:
+tài thí :bố thí tài sản
+pháp thí :bố thí phương pháp để vượt khổ đau
+vô úy thí :bố thí sự không sợ hãi ,quán tự tại bồ tát là bấc vô úy thí
+?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks